Nghệ An: Nguy hiểm rình rập khi "hố tử thần" liên tiếp xuất hiện

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Ngày 27.5, ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ sụt lún xuất hiện ngay dưới nền nhà dân ở.

Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, vợ chồng ông Điền Viết Tứ (SN 1965, trú bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, Quỳ Hợp) bất ngờ nghe tiếng động mạnh bên ngoài, nên đã tháo chạy ra khỏi nhà.

“Hố tử thần” xuất hiện ngay khi đang nằm ngủ. Ảnh: QV
“Hố tử thần” xuất hiện ở móng nhà ông Tứ. Ảnh: QV

Lúc này, ông Tứ tá hỏa khi thấy phần móng nhà xuất hiện một hố sụt lún rất lớn và đang tiếp tục sụt, có nguy cơ sập nhà. Gia đình ông và nhiều hộ dân sống cạnh đã nhanh chóng sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Gia đình ông Tứ được chính quyền và người dân hỗ trợ sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: QV
Gia đình ông Tứ (bản Na Hiêng, xã Châu Hồng) được chính quyền và người dân hỗ trợ sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: QV

Hiện nay, địa bàn xã Châu Hồng xuất hiện thêm nhiều "hố tử thần", trong đó hố có đường kính rộng khoảng từ 7 - 8m, vẫn đang có dấu hiệu sụt lún. Ban đầu, hố có đường kính khoảng 1m nhưng sau đó nó lan rộng ra khoảng 8m. Nhiều gia đình và dân làng đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà có nguy cơ bị đổ sập.

Việc “hố tử thần” liên tiếp xuất hiện trên địa bàn xã Châu Hồng (Quỳ Hợp, Nghệ An) cũng như hiện tượng cạn giếng và nứt nhà cửa khiến người dân vô cùng bất an, lo sợ. Ảnh: QV
Việc “hố tử thần” liên tiếp xuất hiện trên địa bàn xã Châu Hồng (Quỳ Hợp, Nghệ An) cũng như hiện tượng cạn giếng và nứt nhà cửa khiến người dân vô cùng bất an, lo sợ. Ảnh: QV

Được biết, địa bàn xã Châu Hồng hiện có 11 doanh nghiệp khai thác đá và quặng thiếc, trong đó có doanh nghiệp khai thác quặng dưới lòng đất theo hình thức hầm lò.

Theo báo cáo của UBND xã Châu Hồng, địa bàn hiện có gần 300 giếng nước bị cạn trơ đáy, hơn 190 nhà dân nứt nẻ, xuất hiện hàng chục hố “tử thần”, tại trường trung học sơ sở Châu Hồng cũng đang xuất hiện vết nứt.

Hàng loạt mỏ quặng rầm rộ khai thác khoảng 20 năm nay. Ảnh: HT
Hàng loạt mỏ quặng rầm rộ khai thác khoảng 20 năm nay. Ảnh: HT

Theo người dân nơi đây, hiện tại, khu vực này còn duy nhất Công ty CP Tân Hoàng Khang (có địa chỉ tại khối 17, thị trấn Quỳ Hợp) hoạt động khai thác có sử dụng nước ngầm. Để khai thác được quặng, họ dùng máy công suất lớn để hút nước từ dưới lòng đất, dẫn đến nguồn nước ngầm dần bị cạn kiệt.

Đoàn công tác của Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ đang tiến hành quả điều tra, đánh giá nguyên nhân của hiện tượng lạ trên. Huyện Quỳ Hợp cũng đã có chỉ đạo tạm dừng khai thác nước ngầm trên địa bàn các bản Na Hiêng, Công, Na Noong, Phoong thuộc  xã Châu Hồng.

MINH KHUÊ
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Nữ kế toán bệnh viện để lại xe máy rồi nhảy sông tự tử

Quang Hiển |

Nghệ An - Chị H. để lại túi xách, dép và đồng hồ trên bờ rồi nhảy sông tự tử. Sau gần 1 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ này cách hiện trường ban đầu 2,5km.

Nghệ An: Lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng, lãnh án 20 năm tù

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Sĩ Nam (SN 1989), trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nghệ An: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Chiều 26.5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Nữ kế toán bệnh viện để lại xe máy rồi nhảy sông tự tử

Quang Hiển |

Nghệ An - Chị H. để lại túi xách, dép và đồng hồ trên bờ rồi nhảy sông tự tử. Sau gần 1 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ này cách hiện trường ban đầu 2,5km.

Nghệ An: Lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng, lãnh án 20 năm tù

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Sĩ Nam (SN 1989), trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nghệ An: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Chiều 26.5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.