Nghệ An: Một huyện “quên” 5,7 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo

QUANG ĐẠI |

Theo Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, vào năm học 2013 - 2014, huyện đã được cấp kinh phí hỗ trợ học sinh nghèo nhưng cán bộ phụ trách đã “quên” chuyển về cấp phát cho học sinh, với số tiền lên tới 5,7 tỉ đồng.

Ngày 26.8, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương thừa nhận sự việc 5,7 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo của năm học 2013 - 2014 đến nay vẫn chưa chi trả cho các em, dù đã được ngân sách cấp.

Nguyên nhân, theo ông Nguyễn Văn Hải, do ban đầu số tiền hỗ trợ được chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (theo Nghị định 49), nhưng sau khi Nghị định 74 ban hành thì số tiền này lại được chuyển về ngân sách huyện.

Tuy nhiên sau đó, cán bộ huyện đã “quên” không chuyển số tiền này về phòng Giáo dục và Đào tạo để chi trả cho các em học sinh.

Một nguyên nhân nữa là tiền hỗ trợ chuyển về muộn (hết năm học mới chuyển về), nên có thể cán bộ phụ trách đã quên.

Theo ông Hải, sau khi có ý kiến cử tri, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra và xác định sự việc. “Sự việc rõ ràng là sai rồi, chúng tôi đang xác minh nguyên nhân, trách nhiệm và có hướng xử lý. Tiền thì vẫn kết dư trong ngân sách, sang tuần chúng tôi sẽ tiến hành chi trả cho các em học sinh”, ông Nguyễn Văn Hải nói.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện này, đến nay, chưa xác định cá nhân nào có động cơ cá nhân, vụ lợi. Và chỉ có tiền hỗ trợ của năm học 2013-2014 bị tình trạng này, còn các năm khác đã được chi trả đầy đủ.

Một phụ huynh tại xã Tam Quang (Tương Dương) cho biết: “Vào năm 2013-2014, chờ mãi không thấy tiền hỗ trợ, phụ huynh hỏi thì được cán bộ trả lời chưa có, rồi sau cũng quên đi”.

Theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, học sinh thuộc diện hộ nghèo hoặc đang sinh sống ở các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập mức 70 nghìn đồng/tháng (mỗi năm 9 tháng).
QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.