Nghệ An: Một bệnh nhân nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” đã xuất viện

QUANG ĐẠI |

Sáng 15.4, tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 bệnh nhân nhi nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”, đã có 1 trường hợp xuất viện, 3 trường hợp khác đang ổn định, có tiến triển tốt.

Bác sĩ Đoàn Nhân Chính – Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết từ đầu năm đến nay, có 4 ca bệnh nhân nhi điều trị tại đây, qua xét nghiệm phát hiện bị nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (vi khuẩn “ăn thịt người”). Đây là bệnh có tên Whitmore - bệnh truyền nhiễm đã được bệnh viện khuyến cáo từ trước.

Trong số 4 bệnh nhân nói trên, đã có một bệnh nhân quê huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bệnh ổn định và cho xuất viện. 3 trường hợp còn lại diễn tiến điều trị tốt, dự kiến sẽ cho xuất viện trong thời gian tới.

“Đây là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan qua đường máu, qua tiếp xúc vết thương hở. Những trường hợp sức đề kháng yếu thì cần hết sức cẩn thận. Trường hợp phát hiện bệnh, phải điều trị thời gian tương đối dài”, bác sĩ Chính khuyến cáo.

Bác sĩ Trần Văn Cương – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết bệnh Whitmore (bệnh nhân nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”) không phải là căn bệnh mới, phác đồ điều trị đã trở thành thường quy.

Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị một số ca vào những năm trước. Cụ thể, năm 2017 có 3 trường hợp, năm 2018 có 1 trường hợp, tất cả đều khỏi bệnh; thời gian điều trị cho mỗi bệnh nhân trung bình khoảng 1 tháng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Phát hiện 3 ca trẻ em mắc vi khuẩn “ăn thịt người” tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.9, nguồn tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, tại đây đã phát hiện 3 bệnh nhân nhi có vi khuẩn "ăn thịt người".

Chuyển tuyến một bệnh nhân bị whitmore - nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người"

TRẦN TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sau khi tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm “Vi khuẩn ăn thịt người” đã cho chuyển tuyến trên để tiếp tục được chữa trị

Xuất hiện bệnh nhân mắc vi khuẩn whitmore "ăn" cánh mũi đáng sợ

T.Linh |

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên Trung tâm tiếp nhận một một bệnh nhân nữ mắc whitmore khá hy hữu, với trình trạng vi khuẩn whitmore ăn cánh mũi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng: Phát hiện 3 ca trẻ em mắc vi khuẩn “ăn thịt người” tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.9, nguồn tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian vừa qua, tại đây đã phát hiện 3 bệnh nhân nhi có vi khuẩn "ăn thịt người".

Chuyển tuyến một bệnh nhân bị whitmore - nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người"

TRẦN TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sau khi tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm “Vi khuẩn ăn thịt người” đã cho chuyển tuyến trên để tiếp tục được chữa trị

Xuất hiện bệnh nhân mắc vi khuẩn whitmore "ăn" cánh mũi đáng sợ

T.Linh |

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên Trung tâm tiếp nhận một một bệnh nhân nữ mắc whitmore khá hy hữu, với trình trạng vi khuẩn whitmore ăn cánh mũi.