Nghệ An: Không xin được tiền, con trai châm lửa đốt nhà bố mẹ

QUANG ĐẠI |

Vì không xin được tiền, người con trai tại Nghệ An đã cầm dao đuổi chém mẹ, phóng hỏa đốt nhà.

Theo nguồn tin từ người dân địa phương, vào 19h05 ngày 6.3, sau khi xin tiền mẹ không được, thanh niên tên Huỳnh (21 tuổi, trú bản Khủn Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong-Nghệ An), đã cầm dao đuổi chém mọi người - bà mẹ sợ quá nên chạy trốn.

Chưa dừng lại ở đấy, Huỳnh còn châm lửa đốt nhà bố mẹ.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, thiêu cháy ngôi nhà, dù người dân địa phương đã tập trung cứu hỏa.

Ngôi nhà của ông X cháy trơ trụi. Ảnh: Quang Đại
Ngôi nhà của ông Xuyên cháy trơ trụi. Ảnh: Bá Cường

Ông Xuyên (75 tuổi, bố dượng Huỳnh) cho biết nguyên nhân vụ việc: Ngày hôm qua đã cho Huỳnh 400 ngàn đồng, tối nay Huỳnh lại xin tiền tiếp nhưng mẹ nói không có, khuyên con trai đừng đi theo kẻ xấu mà nghiện ngập...

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phóng hỏa đốt nhà người tình, 2 bị cáo lãnh 43 năm tù

ÁNH NHIÊN |

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 03 người bị thương, ngày 14.01, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 02 bị cáo Bùi Tấn Quang (sinh năm 1972) và Nguyễn Tất Linh (sinh năm 1981), cùng trú tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, 43 năm tù cùng về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Tử hình kẻ phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Sáng 7.1, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) tử hình về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 Tết Canh Tý).

Ngày mai xét xử đối tượng phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Theo kế hoạch ngày mai 7.1, TAND TPHCM đưa ra xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 tết Canh Tý).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phóng hỏa đốt nhà người tình, 2 bị cáo lãnh 43 năm tù

ÁNH NHIÊN |

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 03 người bị thương, ngày 14.01, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 02 bị cáo Bùi Tấn Quang (sinh năm 1972) và Nguyễn Tất Linh (sinh năm 1981), cùng trú tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, 43 năm tù cùng về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Tử hình kẻ phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Sáng 7.1, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) tử hình về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 Tết Canh Tý).

Ngày mai xét xử đối tượng phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Anh Tú |

Theo kế hoạch ngày mai 7.1, TAND TPHCM đưa ra xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 tết Canh Tý).