Nghệ An: Không để xảy ra việc đầu cơ tăng giá, thiếu cục bộ vaccine

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc cung ứng vaccine, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá, thiếu cục bộ vaccine phục vụ các chương trình tiêm chủng.

Ngày 21.11, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8587 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại mục 5, Phần IV, Điều 1, Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25.10.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030.

Theo đó, tại mục 5, Phần IV, Điều 1, Quyết định số 1286/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình tại địa phương, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc cung ứng vaccine, tổ chức tiêm chủng... không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá, thiếu cục bộ vaccine cho tiêm chủng.

Mục tiêu của chương trình là đáp ứng đủ nhu cầu vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine dùng cho tiêm chủng dịch vụ và vaccine dùng trong phòng, chống dịch bệnh.

Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine; sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine, trong đó có vaccine phòng bệnh phối hợp 5 trong 1 phòng các bệnh: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bệnh do Haemophilus Influenzae (Hib) và một trong hai bệnh bại liệt hoặc viêm gan B.

Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine; sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine; các vaccine sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tặng quà cho 48 học sinh mồ côi do bố mẹ mất vì COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp đầu năm học mới, chiều 7.9 tại TP.Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành giáo dục và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng học sinh mồ côi do dịch COVID-19”.

Nghệ An: Sở Y tế chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Ngày 29.8, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, yêu cầu các lãnh đạo cơ sở cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tốc tiêm chủng vaccine COVID-19.

Nghệ An: Hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 27.8, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thị xã Hoàng Mai cho biết, vừa phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Tặng quà cho 48 học sinh mồ côi do bố mẹ mất vì COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp đầu năm học mới, chiều 7.9 tại TP.Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành giáo dục và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng học sinh mồ côi do dịch COVID-19”.

Nghệ An: Sở Y tế chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Ngày 29.8, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, yêu cầu các lãnh đạo cơ sở cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tốc tiêm chủng vaccine COVID-19.

Nghệ An: Hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 27.8, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thị xã Hoàng Mai cho biết, vừa phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022.