Nghệ An: Không có trường hợp nào bị giảm biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh cho biết, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp, tỉnh giảm khoảng 1.000 biên chế/năm. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị cho ra khỏi biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ. 

Nghệ An hiện có 62.253 biên chế viên chức, trong đó giáo dục chiếm 47.513 biên chế. Qua rà soát, tính toán, hiện vẫn còn thừa hơn 1.000 giáo viên, có hiện tượng thừa thiếu cục bộ giữa các cấp, môn học.

Mục tiêu của tỉnh là từ nay đến năm 2030 phải giảm được 30% biên chế. Những năm qua, tỉnh đã tích cực rà soát, thu gọn đầu mối, quyết liệt thực hiện giảm biên chế, mỗi năm giảm được khoảng 1.000 viên chế viên chức, 6-70 biên chế công chức.

Theo ông Đậu Văn Thanh, việc giảm biên chế chủ yếu thực hiện thông qua nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108. Việc thực hiện giảm biên thông qua đánh giá xếp loại hàng năm hầu như không giảm được trường hợp nào, do cuối năm, các đơn vị đều đánh giá công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

“Hiện, chúng tôi tiếp tục rà soát, sắp xếp các sở, ban ngành, theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm biên chế. Nghệ An là địa phương nằm trong top dẫn đầu cả nước về phương diện này”, ông Đậu Văn Thanh cho hay.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng trăm giáo viên “5 không” tại Nghệ An: Không cho hợp đồng vì... khó quản lý

VPBTB |

Báo Lao Động số 282 ngày 1.12 đăng bài “Nghệ An: Vướng cơ chế, hàng trăm giáo viên chịu cảnh “5 không”, phản ánh tình trạng hàng trăm giáo viên không được ký hợp đồng lao động đúng luật, phải lao động “chui”, chịu rất nhiều thiệt thòi.

Thanh tra toàn diện dự án 80 tỉ cấp bách tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin cho biết, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã thanh tra dự án chống hạn, ngăn mặn gần 80 tỉ đồng ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), được Lao Động phản ánh.

Dự án cấp bách chống hạn tại Nghệ An: Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm

Quang Đại |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An) được cấp từ ngân sách trung ương 50 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 30 tỉ đồng, là dự án cấp bách, ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển khai thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu sai phạm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ hàng trăm giáo viên “5 không” tại Nghệ An: Không cho hợp đồng vì... khó quản lý

VPBTB |

Báo Lao Động số 282 ngày 1.12 đăng bài “Nghệ An: Vướng cơ chế, hàng trăm giáo viên chịu cảnh “5 không”, phản ánh tình trạng hàng trăm giáo viên không được ký hợp đồng lao động đúng luật, phải lao động “chui”, chịu rất nhiều thiệt thòi.

Thanh tra toàn diện dự án 80 tỉ cấp bách tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin cho biết, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã thanh tra dự án chống hạn, ngăn mặn gần 80 tỉ đồng ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), được Lao Động phản ánh.

Dự án cấp bách chống hạn tại Nghệ An: Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm

Quang Đại |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An) được cấp từ ngân sách trung ương 50 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 30 tỉ đồng, là dự án cấp bách, ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển khai thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu sai phạm.