Nghệ An: Khai hội Bươn Xao và khánh thành Đền thờ Lê Lợi

Nghệ An |

Ngày 6.10, tại xã Tiên Kỳ, UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) long trọng tổ chức lễ hội Bươn Xao năm 2020 và khánh thành Đền thờ anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Người dân xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ-Nghệ An) đến dự Lễ hội Bươn Xao. Ảnh: QĐ
Người dân xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ-Nghệ An) đến dự Lễ hội Bươn Xao. Ảnh: QĐ

Sau chương trình văn nghệ, Ban tổ chức cắt băng khánh thành công trình đền thờ anh hùng dân tộc Lê Lợi và Thánh Mẫu, cùng các chủ tướng và nghĩa sĩ Lam Sơn.

Ông Hoàng Xuân Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa- Thể thao-Du lịch huyện Tân Kỳ cho biết: Đền thờ khởi công năm 2017 từ nguồn xã hội hóa, tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng, xây trên đỉnh Pù Pán, bản Ỏn, xã Tiên Kỳ - nơi ngày trước nghĩa quân xây thành lũy chống giặc Minh.

Tưng bừng khai hội Bươn Xao. Thực hiện: QĐ


Lễ hội Bươn Xao (tiếng Thái là trăng ngày 20) bắt nguồn từ truyền thống lễ giỗ Mẫu, là dịp để nhân dân xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ tưởng nhớ, tri ân người đã khai sinh ra đồng bào dân tộc Thái, đây cũng là dịp tưởng nhớ công đức của vua Lê Lợi và tướng sỹ cùng các bậc tiền nhân tham gia đánh đuổi giặc Minh xâm lược, đem lại nền hòa bình, độc lập của dân tộc ta.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Lễ hội Bươn Xao 2020. Ảnh: QĐ
Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Lễ hội Bươn Xao 2020. Ảnh: QĐ

Tương truyền, cách đây 594 năm về trước, nơi đây được nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi làm chủ tướng chọn làm hậu phương chiến lược.

Trai tráng trong vùng tham gia nghĩa quân, được nhân dân trong vùng ủng hộ lương thảo để tiến hành vây hãm thành Trà Lân, buộc địch phải đầu hàng.

Sau chiến thắng Trà Lân, nhân dân Tiên Kỳ tổ chức lễ hội khao quân. Từ đó đến nay, đến dịp 20.8 âm lịch hàng năm, nhân dân nơi đây lại tổ chức lễ hội Bươn Xao.

Lễ hội thường niên tổ chức trong 2 ngày với các nghi lễ trang trọng và các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao sôi động và đặc sắc. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chỉ tổ chức phần lễ, không có các hoạt động văn nghệ, thể thao.

Hiện nay, tại Tân Kỳ nhiều nơi còn lưu giữ dấu tích của khởi nghĩa Lam Sơn như các địa danh mà nghĩa quân Lê Lợi chiêu binh, tập mã như bãi Tập Mã, bãi Quyền, đền thờ Làng Vạn (Thờ tướng Nguyễn Chích), đền thờ tướng Lê Mạnh và đặc biệt là dấu tích thành lũy của nghĩa quân tại núi Pù Pán, bản Ỏn, xã Tiên Kỳ.

Lễ hội hướng tới sự gắn kết cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Nghệ An
TIN LIÊN QUAN

Thâu đêm dọn rác thải gấp 10 ngày thường tại Hàng Mã sau lễ hội Trung thu

Minh Thành |

Hàng vạn lượt khách tới tham quan tại con phố Hàng Mã vào đêm Trung thu, lượng rác thải để lại sau cuộc dạo chơi của dòng người là lượng rác khổng lồ. Công nhân vệ sinh môi trường thức trắng đêm, cật lực dọn dẹp.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.

Khánh Hoà: Dừng lễ hội văn hoá dân gian quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Phương Linh |

Sáng 30.7, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, do diễn biến phức tạp dịch COVID-19 lễ hội văn hoá dân gian tỉnh Khánh Hoà năm 2020 sẽ dừng tổ chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thâu đêm dọn rác thải gấp 10 ngày thường tại Hàng Mã sau lễ hội Trung thu

Minh Thành |

Hàng vạn lượt khách tới tham quan tại con phố Hàng Mã vào đêm Trung thu, lượng rác thải để lại sau cuộc dạo chơi của dòng người là lượng rác khổng lồ. Công nhân vệ sinh môi trường thức trắng đêm, cật lực dọn dẹp.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.

Khánh Hoà: Dừng lễ hội văn hoá dân gian quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Phương Linh |

Sáng 30.7, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, do diễn biến phức tạp dịch COVID-19 lễ hội văn hoá dân gian tỉnh Khánh Hoà năm 2020 sẽ dừng tổ chức.