Nghệ An hỗ trợ phương tiện chở hàng hóa thiết yếu đến từ vùng có dịch

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo hỗ trợ, cho phép phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, vật liệu phục vụ sản xuất... xuất phát từ vùng có dịch COVID-19 đi qua địa bàn.

Ngày 2.6, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3305 về việc hỗ trợ, cho phép phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, vật liệu phục vụ sản xuất lưu thông hàng hóa qua địa bàn Nghệ An.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An nhận được Công văn số 2220 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị hỗ trợ, cho phép lưu thông đối với phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất. UBND tỉnh Bắc Giang cũng cam kết các doanh nghiệp, các đơn vị vận tải, chủ xe, lái xe khi vận chuyển nông sản, hàng hóa, nguyên vật liệu từ Bắc Giang đến, qua các tỉnh, thành và từ các tỉnh, thành đến Bắc Giang phải tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GTVT, Công an tỉnh hướng dẫn hỗ trợ các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất khởi hành từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh...) đến và đi qua địa bàn Nghệ An.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và đơn vị có liên quan của Nghệ An sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, vật liệu phục vụ sản xuất lưu thông, khi có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ đồng thời thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vận động nguồn lực xã hội hoá để ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch

Kiều Vũ |

LĐLĐ Hà Nội cho biết Công đoàn các cấp của Hà Nội đang tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung.

Khen thưởng cô gái hỗ trợ 9000 công nhân ở Bắc Giang

Vân Trường |

Chị Lê Thị Thu Huyền đã liên hệ với bố mẹ ở quê thu gom nông sản, đồng thời kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân vùng dịch.

Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ khẩn 3,5 tấn hàng đến Bắc Giang

Hồng Phúc |

Tiếp tục đồng hành với Bắc Giang, sáng ngày 1.6, hơn 3,5 tấn hàng gồm nước, sữa, bánh, khẩu trang… được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến tay cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vận động nguồn lực xã hội hoá để ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch

Kiều Vũ |

LĐLĐ Hà Nội cho biết Công đoàn các cấp của Hà Nội đang tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung.

Khen thưởng cô gái hỗ trợ 9000 công nhân ở Bắc Giang

Vân Trường |

Chị Lê Thị Thu Huyền đã liên hệ với bố mẹ ở quê thu gom nông sản, đồng thời kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân vùng dịch.

Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ khẩn 3,5 tấn hàng đến Bắc Giang

Hồng Phúc |

Tiếp tục đồng hành với Bắc Giang, sáng ngày 1.6, hơn 3,5 tấn hàng gồm nước, sữa, bánh, khẩu trang… được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến tay cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch.