Nghệ An: Hàng nghìn lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã có nhiều giải pháp, nhưng đến nay, Nghệ An vẫn có gần 2,3 nghìn lao động tại Hàn Quốc hết thời hạn không về nước, tiếp tục cư trú và làm việc bất hợp pháp.

Nhiều địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động

Theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS), từ năm 2005 đến nay, Nghệ An đã có 7.400 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Bắt đầu từ năm 2011, một số lao động Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng không về nước mà ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, hàng năm chiếm tỉ lệ gần 50%. Do đó, từ tháng 8.2012 đến 31.12.2013, Hàn Quốc đã tạm dừng thực hiện thỏa thuận phái cử lao động Việt Nam sang Hàn Quốc và không tổ chức mới các kỳ thi tiếng Hàn đối với người lao động Nghệ An.

Trong 7.400 lao động sang Hàn Quốc làm việc từ năm 2005 đến nay, Nghệ An đã vận động được 2.967 lao động về nước, hiện còn có 2.287 người hết hạn hợp đồng nhưng ở lại cư trú bất hợp pháp, làm việc tại Hàn Quốc. Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, tính đến tháng 2.2017, tỉ lệ lao động bất hợp pháp của tỉnh Nghệ An tại Hàn Quốc ở mức 43.15% (đứng thứ 14 sau 13 tỉnh, thành trong cả nước như: Lâm Đồng - 68.18%; Quảng Ngãi - 50.94%; Điện Biên - 58.82%; Quảng Bình - 51.37%, Thừa Thiên Huế: - 48.28%, Thanh Hóa - 45,21%, Hà Tĩnh - 45,75%, Sóc trăng - 46.15%,...).

Hậu quả, Hàn Quốc đã tạm dừng tuyển chọn 11 huyện, thành, thị đã có số lượng từ 60 người lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc trở lên. Các huyện, thành, thị Nghệ An có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc cao, bị đình chỉ là: Nghi Lộc, TP.Vinh, TX. Cửa Lò, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương…

Thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi sát hạch tiếng Hàn. Ảnh: HUYỀN MINH
Thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi sát hạch tiếng Hàn. Ảnh: HUYỀN MINH

Quyết liệt giảm tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh, Sở LĐTBXH Nghệ An và các huyện thị đã tổ chức nhiều cuộc, nhiều hình thức vận động. Các xã trực tiếp làm việc với các gia đình có người lao động cư trú bất hợp pháp hoặc sắp hết hạn hợp đồng để gia đình có trách nhiệm động viên, thuyết phục con em đang làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn. Đồng thời, không xác nhận hồ sơ và các thủ tục, giấy tờ cần thiết của những lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc khi những lao động này có anh, em ruột đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc...

Nguyên nhân, theo ông Nguyễn Đăng Dương - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Nghệ An - các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho người lao động ở lại làm việc bất hợp pháp, để giảm chi phí và họ đã thạo việc. Công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc từ phía Hàn Quốc chưa chặt chẽ; các chế tài xử phạt chưa nghiêm. Ngoài ra, do lao động khó tìm kiếm việc làm sau khi hết hạn hợp đồng về nước. Mặt khác, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, thiếu đồng bộ, khó thực hiện, nhất là chế tài cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục tuyên truyền, vận động 2.287 người lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước, phấn đấu giảm tỉ lệ lao động cư trú bất hợp pháp năm 2017 xuống còn dưới 30%, nhất là các huyện, thành, thị có từ 60 người trở lên mà Bộ LĐTBXH đã tạm dừng. “Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách ưu tiên đối với lao động về nước đúng hạn như được tuyển dụng trở lại làm việc, được giới thiệu vào các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, được học nghề để lập nghiệp miễn phí…” - ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐTBXH Nghệ An - thông tin.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.