Nghệ An: Hàng chục trường học vẫn ngập nước

QUANG ĐẠI |

Đến sáng nay (2.11), toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn hàng chục trường học chìm trong biển nước, học sinh tiếp tục nghỉ học.
Lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An kiểm tra trường bị ngập tại huyện Yên Thành. Thực hiện: QĐ

Sáng 2.11, GS.TS Thái Văn Thành- trưởng đoàn công tác Sở GD ĐT Nghệ An kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả của một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

GS.TS Thái Văn Thành-Giám đốc Sở GDĐT và Thạc sỹ Đặng Văn Hải-Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kiểm tra tại trường Tiểu học Long Thành (Yên Thành). Ảnh: QĐ
GS.TS Thái Văn Thành-Giám đốc Sở GDĐT và Thạc sỹ Đặng Văn Hải-Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kiểm tra tại trường Tiểu học Long Thành (Yên Thành). Ảnh: QĐ

Tại trường Tiểu học Long Thành (huyện Yên Thành), hiện vẫn ngập sâu trong biển nước. Đoàn công tác phải đi thuyền vào trường.

Thầy Nguyễn Xuân Tĩnh - Trưởng Phòng GDĐT Yên Thành cho biết trên địa bàn huyện vẫn còn 4 trường học chưa thể đón học sinh do hậu quả lũ lụt.

Lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An trao hỗ trợ ban đầu cho trường THCS Hoàng Tá Thốn (xã Long Thành-Yên Thành). Ảnh: QĐ
Lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An trao hỗ trợ ban đầu cho trường THCS Hoàng Tá Thốn (xã Long Thành-Yên Thành). Ảnh: QĐ

Tại huyện Đô Lương, đến nay vẫn còn 12 trường gồm Mầm non, Tiểu học, THCS đang tiếp tục nghỉ học.

"Làng Vân Hà (xã Quang Sơn) hiện vẫn bị cô lập, bà con phải đi lại bằng thuyền" - thầy Nguyễn Tất Tây -Trưởng Phòng GDĐT huyện Đô Lương thông tin.

Trường Mầm non Thanh Long (Thanh Chương) vẫn chìm trong biển nước. Giáo viên, bộ đội tất bật thu dọn để chờ nước rút sẽ mở cửa trở lại.

Bộ đội giúp trường Tiểu học Thanh Long (Thanh Chương-Nghệ An) thu dọn sau lũ. Ảnh: QĐ
Bộ đội giúp trường Tiểu học Thanh Long (Thanh Chương-Nghệ An) thu dọn sau lũ. Ảnh: QĐ

Huyện Thanh Chương vẫn còn hàng chục trường chưa thể đón học sinh vào hôm nay.

Thầy Thái Văn Thành đã trao hỗ trợ cho 6 cơ sở giáo dục bị thiệt hại do mưa lũ, mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Theo thông tin từ các cơ sở giáo dục, Nghệ An vẫn còn hàng chục trường học bị ngập, học sinh chưa thể đến trường.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội, giáo viên "bơi" trong biển nước thu dọn sách vở tả tơi sau lũ

LAM CHI - QUÁCH DU |

Sau lũ, ngôi trường mầm non (ở Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, lực lượng bộ đội đã phải đến lội nước, thu dọn sách vở và bùn đất giúp nhà trường. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào sáng ngày 2.11, tại Trường mầm non Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, thiệt hại khá nặng nề.

Hà Tĩnh: Người dân vùng lũ “khát” nước giữa mênh mông biển nước

HẢI ĐĂNG |

Đến với người dân vùng lũ Hà Tĩnh, các đoàn từ thiện xót xa khi chứng kiến cảnh người dân đói, đặc biệt là thiếu nước sạch giữa mênh mông biển nước.

Quảng Bình vẫn chìm trong biển nước, người dân cần cứu trợ

LÊ PHI LONG |

Đến sáng nay 20.10, nước lũ tại Quảng Bình tiếp tục dâng cao, hàng chục nghìn nhà dân vẫn đang chìm trong biển nước, con số thiệt hại vẫn không ngừng tăng cao do mưa lũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ đội, giáo viên "bơi" trong biển nước thu dọn sách vở tả tơi sau lũ

LAM CHI - QUÁCH DU |

Sau lũ, ngôi trường mầm non (ở Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, lực lượng bộ đội đã phải đến lội nước, thu dọn sách vở và bùn đất giúp nhà trường. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào sáng ngày 2.11, tại Trường mầm non Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm trong biển nước, thiệt hại khá nặng nề.

Hà Tĩnh: Người dân vùng lũ “khát” nước giữa mênh mông biển nước

HẢI ĐĂNG |

Đến với người dân vùng lũ Hà Tĩnh, các đoàn từ thiện xót xa khi chứng kiến cảnh người dân đói, đặc biệt là thiếu nước sạch giữa mênh mông biển nước.

Quảng Bình vẫn chìm trong biển nước, người dân cần cứu trợ

LÊ PHI LONG |

Đến sáng nay 20.10, nước lũ tại Quảng Bình tiếp tục dâng cao, hàng chục nghìn nhà dân vẫn đang chìm trong biển nước, con số thiệt hại vẫn không ngừng tăng cao do mưa lũ.