Nghệ An: Hai ngày, phát hiện 132 ca COVID-19 không triệu chứng

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN – Trong vòng 2 ngày, toàn tỉnh phát hiện số bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng chiếm hơn 68% tổng số ca mắc mới.

Theo CDC Nghệ An, trong ngày 3.12, toàn tỉnh ghi nhận 120 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 46 ca cộng đồng; trong đó có 39 ca có triệu chứng, 81 ca không có triệu chứng.

Trong ngày 2.12, Nghệ An có 74 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 11 ca cộng đồng; trong đó có 23 ca có triệu chứng, 51 ca không có triệu chứng.

Như vậy, trong hai ngày 2 và 3.12, Nghệ An ghi nhận tổng 194 ca mắc COVID-19, trong đó có đến 132 ca không có triệu chứng, chiếm tỉ lệ hơn 68%.

Đến nay cả tỉnh ghi nhận 4.858 ca mắc COVID-19, trong đó có 29 bệnh nhân tử vong, chiếm tỉ lệ 0,59% (tỉ lệ tử vong trung bình của thế giới khoảng 2,1%). Số ca khỏi bệnh tính đến ngày 3.12 là 3.668 ca khỏi/4.858 ca mắc, đạt tỷ lệ 75,5%.

Theo một số chuyên gia y tế, nguyên nhân hiện tượng tỉ lệ ca mắc COVID-19 không triệu chứng tăng cao có thể do tỉ lệ người được tiêm vaccine phòng COVID-19 đã tăng lên cao hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước.

Người đã tiêm vaccine, đặc biệt là tiêm đủ 2 mũi, thì nếu có nhiễm virus SARS-CoV-2, đa số sẽ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, khả năng diễn biến nặng và tử vong thấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo số lượng ca mắc COVID-19 ở nhiều địa phương đang có xu hướng tăng cao, có rất nhiều ca cộng đồng do thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, không còn áp dụng các biện pháp khắt khe như trước đây.

Đặc biệt, người mắc COVID-19 không triệu chứng vẫn có khả năng lây lan virus cho người khác. Và do không có triệu chứng nên không được điều trị, cách ly, càng đi lại, hoạt động, giao tiếp nhiều, càng làm lây lan dịch.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 99.000 học sinh THPT ở Nghệ An đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Đã có 16 đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh bậc THPT.

Chế độ dinh dưỡng theo từng mức độ triệu chứng của F0 COVID-19 như thế nào?

ThS. BS Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia |

Theo thống kê phân loại về số người nhiễm COVID-19, thì có khoảng 80% trường hợp F0 không có triệu chứng, 20% còn lại có triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Chế độ dinh dưỡng theo mức độ triệu chứng của F0 giúp tăng cường sức đề kháng, mau chóng phục hồi, đề phòng cơ thể suy kiệt dẫn tới suy dinh dưỡng, thậm chí có thể tử vong.

Thế giới 24h: Cập nhật về triệu chứng khi mắc biến thể Omicron

DUNG HÀ |

Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên; WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron; Sắp giải mã bí ẩn MH370 sau giả thuyết tin cậy về nơi máy bay rơi?... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hơn 99.000 học sinh THPT ở Nghệ An đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Đã có 16 đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh bậc THPT.

Chế độ dinh dưỡng theo từng mức độ triệu chứng của F0 COVID-19 như thế nào?

ThS. BS Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia |

Theo thống kê phân loại về số người nhiễm COVID-19, thì có khoảng 80% trường hợp F0 không có triệu chứng, 20% còn lại có triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Chế độ dinh dưỡng theo mức độ triệu chứng của F0 giúp tăng cường sức đề kháng, mau chóng phục hồi, đề phòng cơ thể suy kiệt dẫn tới suy dinh dưỡng, thậm chí có thể tử vong.

Thế giới 24h: Cập nhật về triệu chứng khi mắc biến thể Omicron

DUNG HÀ |

Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên; WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron; Sắp giải mã bí ẩn MH370 sau giả thuyết tin cậy về nơi máy bay rơi?... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.