Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa xối xả, người dân chạy lũ trong đêm

QUANG ĐẠI - MINH LÝ |

Mưa xối xả liên tục trên diện rộng cùng đồng loạt các nhà máy thủy lợi, thủy điện xả lũ đã làm nhiều nơi ở Nghệ An-Hà Tĩnh chìm trong biển nước, người dân khẩn cấp chạy lũ trong đêm.

Liên tục 2 ngày và đặc biệt là vào đêm 29.10 và sáng 30.10, mưa lớn xối xả xuống nhiều nơi trên địa bàn các địa phương thuộc Nghệ An-Hà Tĩnh.

Nước sông Ngàn Phố (Hương Son-Hà Tĩnh) dâng cao, nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng. Thực hiện: Minh Lý

Theo ghi nhận, vào sáng 30.10, tại TP Vinh (Nghệ An) và TP. Hà Tĩnh, nhiều nơi đã ngập sâu, xe cộ không thể lưu thông.

Hàng trăm trường học trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học vì học sinh, giáo viên không thể đến trường, nhiều trường học đã bị ngập.

Thị trấn Dùng (Thanh Chương-Nghệ An) chìm trong biển nước. Ảnh: Quang Dũng
Thị trấn Dùng (Thanh Chương-Nghệ An) chìm trong biển nước. Ảnh: Quang Dũng

Trong đêm 29.10, tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), nước dâng cao làm nhiều nơi bị cô lập, nhiều người lên mạng xã hội cầu cứu. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp hỗ trợ sơ tán, di dời đồ đạc hàng trăm hộ dân.

Chính quyền địa phương huyện Thanh Chương (Nghệ An) khẩn cấp hỗ trợ sơ tán, di dời đồ đạc hàng trăm hộ dân trong đêm 29.10. Ảnh: Đình Thọ
Chính quyền địa phương huyện Thanh Chương (Nghệ An) khẩn cấp hỗ trợ sơ tán, di dời đồ đạc hàng trăm hộ dân trong đêm 29.10. Ảnh: Đình Thọ

Huyện Đô Lương (Nghệ AN), nhiều nơi bị ngập sâu, chia cắt, chính quyền phải cử lực lượng hỗ trợ. Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nước sông Ngàn Phố dâng cao, nhiều nơi bị ngập, người dân phải kê cao đồ đạc, di dời tài sản. Hàng trăm người dân thôn Nam Đoài- xã Sơn Châu được huy động đội mưa để gia cố, nâng cao mặt đê đề phòng đê tràn, vỡ.

Người dân thôn Nam Đoài, xã Sơn Châu (Hương Sơn-Hà Tĩnh) tập trung nâng cao mặt đê nhằm ngăn nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: Minh Lý
Người dân thôn Nam Đoài, xã Sơn Châu (Hương Sơn-Hà Tĩnh) tập trung nâng cao mặt đê nhằm ngăn nước lũ tràn vào nhà. Ảnh: Minh Lý

Ngày 29.10, tại Hà Tĩnh, hàng loạt hồ thủy điện, thủy lợi xả lũ: Thủy điện Hố Hô (Hương Khê) tăng lưu lượng xả lên 1.124m3/s, điều tiết lũ qua tràn hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng xả 30m3/s. Hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) cũng đã tiến hành xả tràn 40m3/s - 350m3/s.

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn xả tràn qua các van đập từ 10 - 60m3/s, qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Nước lũ trên sông Ngàn Phố, đoạn Cầu Nầm (Hương Sơn-Hà Tĩnh) dâng lên rất nhanh, người dân tất tả chạy lũ. Ảnh: Minh Lý
Nước lũ trên sông Ngàn Phố, đoạn Cầu Nầm (Hương Sơn-Hà Tĩnh) dâng lên rất nhanh, người dân tất tả chạy lũ. Ảnh: Minh Lý

Tại Nghệ An, ngày 29.10, hàng loạt hồ thủy điện, thủy lợi thông báo xả lũ: Hồ thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) bắt đầu xả lũ vào lúc 17h ngày 29/10, lưu lượng xả từ 500m3/s đến 1.000m3/s.

Hồ thủy điện Châu Thắng bắt đầu xả lũ từ 17h ngày 29.10, lưu lượng xả từ 76m3/s đến 400m3/s.

Hồ thủy điện Nâm Mô (huyện Kỳ Sơn) bắt đầu xả lũ từ 19h ngày 29.10, với lưu lượng xả từ 140m3/s đến 400m3/s.

Hồ thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) bắt đầu xả lũ lúc 20h30 ngày 29.10, với lưu lượng xả từ 200 - 500m3/s.

Hồ thủy lợi Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai) là hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An cũng sẽ bắt đầu xả lũ từ 1h-6h sáng 30.10 với lưu lượng từ 20 - 100m3/s.

QUANG ĐẠI - MINH LÝ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Cam Lộ: Đoàn viên công đoàn giúp dân thu hoạch sắn chạy lũ

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Nước ngập các nương sắn, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Để hỗ trợ người dân, LĐLĐ huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã huy động đoàn viên công đoàn xắn tay thu hoạch sắn chạy lũ.

Người dân Hội An lại tất tả dọn đồ chạy lũ

Thanh Chung |

Nước lũ dưới sông Hoài dâng lên nhanh khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước, người dân lại tất tả dọn đồ dưới trời mưa xối xả.

Quảng Trị: Nước đổ về đột ngột, người dân leo lên đường tàu để chạy lũ

Hưng Thơ |

Ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 5.10, tỉnh Quảng Trị xảy ra ngập lụt ở nhiều địa phương. Nhiều người phải di chuyển đến đường sắt, men theo đó để đến nơi cao trú ẩn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ huyện Cam Lộ: Đoàn viên công đoàn giúp dân thu hoạch sắn chạy lũ

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Nước ngập các nương sắn, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Để hỗ trợ người dân, LĐLĐ huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã huy động đoàn viên công đoàn xắn tay thu hoạch sắn chạy lũ.

Người dân Hội An lại tất tả dọn đồ chạy lũ

Thanh Chung |

Nước lũ dưới sông Hoài dâng lên nhanh khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước, người dân lại tất tả dọn đồ dưới trời mưa xối xả.

Quảng Trị: Nước đổ về đột ngột, người dân leo lên đường tàu để chạy lũ

Hưng Thơ |

Ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 5.10, tỉnh Quảng Trị xảy ra ngập lụt ở nhiều địa phương. Nhiều người phải di chuyển đến đường sắt, men theo đó để đến nơi cao trú ẩn.