Nghệ An ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Bé trai 5 tuổi là F1 của BN11633, đang ở trong khu cách ly tập trung tại TP. Vinh mới đây được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 17.6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An có ca bệnh COVID-19 thứ 6. Bệnh nhân là nam, 5 tuổi, trú tại đường Hermann, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh; là trường hợp F1 của BN11633 (ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh).

Ca bệnh hiện đang được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An... Tại đây, hiện đang có 94 trường hợp F1, trong đó có 55 trường hợp F1 ở phường Hà Huy Tập.

Kể từ ngày 14.6 trở đến nay, Nghệ An có 6 bệnh nhân COVID-19, trong đó 4 ca tại TP. Vinh, 2 ca tại huyện Diễn Châu, các trường hợp F1-F2 đang được khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm theo quy định.

Tính đến ngày 27.5, Nghệ An đã điều trị khỏi 5/5 ca nhiễm COVID-19, tất cả các trường hợp liên quan đền có kết quả xét nghiệm âm tính.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2

QUANG ĐẠI |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm sáng nay (17.6) vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An có thêm 2 ca mắc COVID-19 tại TP. Vinh

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới đều là F1 của BN 11440 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Giữa mùa dịch, Nghệ An có khan hiếm hàng hóa?

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, điều người dân Nghệ An lo lắng khan hiếm hàng hóa thiết yếu hoặc giá bị đẩy lên cao có xảy ra?

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Nghệ An: Thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2

QUANG ĐẠI |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm sáng nay (17.6) vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An có thêm 2 ca mắc COVID-19 tại TP. Vinh

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới đều là F1 của BN 11440 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Giữa mùa dịch, Nghệ An có khan hiếm hàng hóa?

QUANG ĐẠI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, điều người dân Nghệ An lo lắng khan hiếm hàng hóa thiết yếu hoặc giá bị đẩy lên cao có xảy ra?