Nghệ An: F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật âm tính lần 1 với COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Chiều 15.2, ông Nguyễn Anh Văn, Phó chủ tịch UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật vừa tử vong.

Theo đó, người phụ nữ trú tại TX Hoàng Mai từng ở cùng phòng với 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội (liên quan đến bệnh nhân người Nhật đã tử vong do dương tính với SARS-CoV-2) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Hiện, trường hợp này và những người có tiếp xúc liên quan vẫn đang được tiếp tục cách ly, theo dõi, lấy mẫu để xét nghiệm.

Trước đó, người phụ nữ là nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH MICSUI, tại Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 5.2, người này có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được CDC Hà Nội xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là chị N.T.H. (phiên dịch viên cho bệnh nhân người Nhật đã tử vong) trong khoảng 2 phút, quá trình tiếp xúc cả 2 bên đều không mang khẩu trang.

Đến 13h30 ngày 7.2, chị T. cùng chồng, 2 con và giúp việc về quê ở Nghệ An bằng xe riêng của gia đình. Trong 1 tuần qua, chị T. tiếp xúc gần với khoảng 60 người, hiện được xác định là F2.

Đến ngày 15.2 (tức mùng 4 Tết), chị T. nhận được thông tin từ Công ty nên đến Trung tâm Y tế TX Hoàng Mai khai báo y tế.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chi tiết mới về bệnh nhân COVID-19 người Nhật tử vong tại Hà Nội

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bệnh nhân COVID-19 người Nhật Bản (đã tử vong) nhập cảnh đã qua cách ly 14 ngày, tới ngày thứ 17 có biểu hiện bệnh, có kết quả xét nghiệm mắc Covid-19.

Nghệ An: Cách ly F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật vừa tử vong

HẢI ĐĂNG |

Tại Nghệ An, có trường hợp F1 làm cùng phòng với 2 người dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Nhật vừa tử vong tại Hà Nội.

Bắc Ninh thông báo tìm những người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan - Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh đã truy vết được 86 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân 2187.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thông tin chi tiết mới về bệnh nhân COVID-19 người Nhật tử vong tại Hà Nội

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bệnh nhân COVID-19 người Nhật Bản (đã tử vong) nhập cảnh đã qua cách ly 14 ngày, tới ngày thứ 17 có biểu hiện bệnh, có kết quả xét nghiệm mắc Covid-19.

Nghệ An: Cách ly F1 liên quan đến bệnh nhân người Nhật vừa tử vong

HẢI ĐĂNG |

Tại Nghệ An, có trường hợp F1 làm cùng phòng với 2 người dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người Nhật vừa tử vong tại Hà Nội.

Bắc Ninh thông báo tìm những người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan - Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh đã truy vết được 86 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân 2187.