Nghệ An: Dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao để phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An quyết định dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, các hoạt động văn hóa thể thao để phòng dịch COVID-19

Chiều 26.4, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp để triển khai Công điện số 541/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 540/CĐ-TTg về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh về Việt Nam và thống nhất một số biện pháp khẩn trương triển khai trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp nghỉ lễ như: Lễ hội du lịch Cửa Lò, Lễ hội du lịch biển Quỳnh, các hoạt động văn hóa thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu thực hiện tốt quy trình phòng, chống dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh; hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng thời gian; Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, chuẩn bị các địa điểm thực hiện công tác điều trị các trường hợp lây nhiễm.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo Nghệ An là địa phương có nguy cơ dịch COVID -19 xâm nhập, do tỉnh có đường biên giới rất dài với nước bạn Lào. Thời điểm này, Lào đang xảy ra tình trạng lây nhiễm COVID -19 tại cộng đồng.

Ngoài những chốt chặn cố định, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập thêm nhiều chốt lưu động để tuần tra canh gác một cách chặt chẽ.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân Nghệ An, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt thông điệp 5K; phải chuẩn bị tốt các tình huống, kịch bản đối với vấn đề lây nhiễm COVID -19. Tất cả các cơ sở y tế phải xác định rằng có thể phát hiện ca lây nhiễm trong khu vực mình để tầm soát, rà soát lại và có kịch bản cho tình huống dịch lây nhiễm trong cộng đồng và ngay trong đơn vị của mình.


QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Biên phòng lập thêm nhiều chốt lưu động ngăn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An đã tăng cường tối đa các giải pháp phòng chống dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập thêm nhiều chốt lưu động để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Nghệ An: Rác thải tràn lan, ô nhiễm cảng cá Lạch Vạn

TRẦN TUYÊN |

Hàng tấn rác thải từ vỏ ốc, vỏ sò đến rác thải xây dựng đang “bức tử” môi trường tại cảng cá Lạch Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nghệ An: Tổ chức bắn pháo hoa đêm 30.4 trên cầu Cửa Hội

Hải Đăng |

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, trong đó điểm nhấn là đêm bắn pháo hoa 30.4 trên cầu Cửa Hội.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghệ An: Biên phòng lập thêm nhiều chốt lưu động ngăn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An đã tăng cường tối đa các giải pháp phòng chống dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập thêm nhiều chốt lưu động để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Nghệ An: Rác thải tràn lan, ô nhiễm cảng cá Lạch Vạn

TRẦN TUYÊN |

Hàng tấn rác thải từ vỏ ốc, vỏ sò đến rác thải xây dựng đang “bức tử” môi trường tại cảng cá Lạch Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nghệ An: Tổ chức bắn pháo hoa đêm 30.4 trên cầu Cửa Hội

Hải Đăng |

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm nay do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, trong đó điểm nhấn là đêm bắn pháo hoa 30.4 trên cầu Cửa Hội.