Nghệ An: Đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

HẢI ĐĂNG |

Ngày 17.2, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021.

Dịp mồng 6 Tết Nguyên đán, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An như Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Đô Lương... đồng loạt tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ".

Trong dịp "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu 2021, huyện Hưng Nguyên phấn đấu trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt 20 ngàn cây phân tán tạo bóng mát ở các trục đường, nhà văn hoá khối xóm, công sở, trồng cây phủ xanh 70 ha rừng tại các xã có rừng và đất trống đồi núi trọc.

Do điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên UBND huyện Hưng Nguyên bố trí lực lượng y tế thực hiện đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngay sau buổi phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng 150 cây sao đen dọc tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn thị trấn Hưng Nguyên.

Sáng 17.2, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương đã triển khai trồng rừng vụ xuân và cây xanh bóng mát trên các tuyến đường. Để việc trồng cây đạt kết quả tốt, ngay trước Tết Nguyên đán, các xã và công ty cây giống đã chuẩn bị sẵn 100 vạn cây keo dâm hom và một số loại giống cây khác như: Sấu, sao đen, xà cừ, lát hoa....

Năm nay, theo kế hoạch, huyện Đô Lương trồng trên 100 ha rừng, vượt so với chỉ tiêu 50 ha, bởi năm 2020 vừa khai thác rừng theo chu kỳ 7 năm 1 lần. Trước khi triển khai trồng cây, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, rà soát quỹ đất…

Năm 2021, huyện Quỳnh Lưu phấn đấu sẽ trồng trên 300 ha rừng và trên 200 nghìn cây phân tán, cây ăn quả các loại. Riêng trong đợt phát động trồng cây đầu năm huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn trồng 50.000 cây phân tán các loại.

Ngay sau lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 được tổ chức tại trường THCS Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), các đại biểu đã tham gia trồng 250 cây sao đen tại khu vực đường Thạch – Thanh – Lương, đoạn từ thôn 5, Quỳnh Lương ra bãi biển.

Ngoài ra, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 được tổ chức khắp nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Toàn bộ học sinh trở lại trường vào ngày mùng 6 Tết

QUANG ĐẠI |

Từ ngày 17.2 (mùng 6 Tết), toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ trở lại trường đi học bình thường.

Công an TP.Vinh trao trả tiền, vàng người dân đánh rơi

QUANG ĐẠI |

Nhặt được ví đựng tiền và vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã tìm trả lại cho người đánh rơi.

Nghệ An: Kết quả xét nghiệm trường hợp F1 tiếp xúc nhiều người

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết đã có kết quả xét nghiệm của gia đình đối tượng có lịch sử tiếp xúc với người dương tính COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Toàn bộ học sinh trở lại trường vào ngày mùng 6 Tết

QUANG ĐẠI |

Từ ngày 17.2 (mùng 6 Tết), toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ trở lại trường đi học bình thường.

Công an TP.Vinh trao trả tiền, vàng người dân đánh rơi

QUANG ĐẠI |

Nhặt được ví đựng tiền và vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã tìm trả lại cho người đánh rơi.

Nghệ An: Kết quả xét nghiệm trường hợp F1 tiếp xúc nhiều người

HẢI ĐĂNG |

Ngày 14.2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết đã có kết quả xét nghiệm của gia đình đối tượng có lịch sử tiếp xúc với người dương tính COVID-19.