Nghệ An: Đón gần 200 lao động trở về từ Lào vào khu cách ly quân đội

Tuấn Quỳnh |

Ngày 19.3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, từ chiều 18.3 đến sáng nay, đơn vị chức năng của tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 180 người từ Lào về để đưa vào khu cách ly tập trung quân đội tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh (Nghệ An)

Đây là những người dân quê Nghệ An hiện đang làm việc và sinh sống ở Lào trở về quê hương. Trong đó, có 2 du khách là người Ai- Len đi từ Lào sang Việt Nam du lịch bằng đường bộ.

Qua việc nắm bắt thông tin từng công dân cũng như kiểm tra y tế tại chỗ, toàn bộ số người này đều đang khỏe mạnh, không có dấu hiệu ho, sốt...

Trong những ngày sắp tới sẽ lấy mẫu bệnh phẩm của những người này gửi đi xét nghiệm, sàng lọc để ngăn chặn dịch  COVID-19 và thực hiện các phương án tiếp theo.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, trong những ngày tới, lượng công dân trở về từ Lào sẽ còn tăng thêm, chủ yếu bằng đường bộ qua cửa khẩu tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện tại, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị mọi điều kiện, phối hợp với các đơn vị liên quan để sẵn sàng tiếp đón thêm công dân vào khu cách ly.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long kiểm tra hệ thống vệ sinh ở khu cách ly. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long kiểm tra hệ thống vệ sinh ở khu cách ly. Ảnh: QĐ
Trường hợp nếu vượt quá con số 600 người ở khu cách ly này, tỉnh sẽ huy động thêm các khu cách ly tập trung của các huyện và quân khu 4 để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch.

Ngày 19.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long thống nhất chủ trương trưng dụng Trường PTDT Nội trú THCS Kỳ Sơn với sức chứa tối đa 320 người và Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương khoảng 300 người để làm cơ sở cách ly tập trung của tỉnh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: 10 trường hợp cách ly đều âm tính với COVID-19

LÊ PHI LONG |

Chiều 19.3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và cùng chuyến bay với các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Trên 500 công dân hoàn thành xong 14 ngày cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 19.3, tại Trường Quân sự, Quân đoàn I, phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp), Quân đoàn I phối hợp với ngành Y tế Ninh Bình tổ chức bàn giao 534 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Bình: 10 trường hợp cách ly đều âm tính với COVID-19

LÊ PHI LONG |

Chiều 19.3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài và cùng chuyến bay với các bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Trên 500 công dân hoàn thành xong 14 ngày cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 19.3, tại Trường Quân sự, Quân đoàn I, phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp), Quân đoàn I phối hợp với ngành Y tế Ninh Bình tổ chức bàn giao 534 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.