Nghệ An đã tiêm hơn 15 nghìn liều vắc xin COVID-19

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngành Y tế Nghệ An đã triển khai tiêm phòng hơn 15 nghìn liều vắc xin COVID-19. Hoạt động tiêm vắc xin tại đây đã và đang diễn ra đúng quy định, an toàn.

Theo CDC Nghệ An, tính đến ngày 30.4, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho hơn 15 nghìn người.

Để đảm bảo tuyệt đối cho chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19, trước đó, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ngành y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn, kỹ năng tiêm, sử dụng và bảo quản vắc-xin, cách xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm cho các cán bộ trực tiếp triển khai chiến dịch của các đơn vị triển khai tiêm của các bệnh viện, TTYT…

Đồng thời phê duyệt kế hoạch phân bổ 18.500 liều vắc-xin được Bộ Y tế cấp đợt này cho các đơn vị thực hiện chiến dịch.

Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 ở nghệ An được triển khai từ ngày 20.4 đến hết ngày 5.5.2021.

Các đối tượng được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt đầu này đều thuộc nhóm ưu tiên gồm đội ngũ cán bộ, y bác sĩ các bệnh viện, TTYT và các thành viên tham gia công tác phòng, chống COVID-19 tại các địa phương.

LÂM CHÍ CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.

Biến chủng COVID-19 "đột biến kép" từ Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

Thùy Linh |

Kết quả giải trình tự gene 4/5 bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh từ Ấn Độ, cho thấy bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ. Riêng nhân viên lễ tân khách sạn bị lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ, dự kiến sẽ có kết quả giải trình tự gene vào ngày mai (30.4).

Nghệ An: Doanh nghiệp ráo riết thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Các doanh nghiệp ở Nghệ An đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để phòng dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn cho công nhân lao động.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Lịch trình di chuyển dày đặc của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, anh N.V.K, sinh năm 1993, địa chỉ tại Khu Trung, Việt Hùng, Đông Anh (là F1 của BN2899 ở Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc nhiều người.

Biến chủng COVID-19 "đột biến kép" từ Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

Thùy Linh |

Kết quả giải trình tự gene 4/5 bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh từ Ấn Độ, cho thấy bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ. Riêng nhân viên lễ tân khách sạn bị lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ, dự kiến sẽ có kết quả giải trình tự gene vào ngày mai (30.4).

Nghệ An: Doanh nghiệp ráo riết thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

QUANG ĐẠI |

Các doanh nghiệp ở Nghệ An đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để phòng dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn cho công nhân lao động.