Nghệ An có thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, một ca chưa rõ nguồn lây

QUANG ĐẠI |

Nghệ An có 2 ca mắc COVID-19 mới, cả 2 ca đều cư trú tại thành phố Vinh, trong đó một ca chưa rõ nguồn lây.

Chiều 21.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Nghệ An vừa có thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Cả 2 đều ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Cụ thể gồm: Bệnh nhân thứ nhất trú ở đường Ngô Tuân, phường Hưng Bình, mẹ của bệnh nhân 13288 và bệnh nhân 13289 (đã được công bố vào buổi sáng). Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 12 người là trường hợp F1 của bệnh nhân này.

Bệnh nhân thứ hai là nữ, trú đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Ngày 19.6, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa họng, ho, đau đầu, đau mỏi người... Bệnh nhân đi khám tại bệnh viện được thực hiện test nhanh với kết quả 2 lần dương tính. Kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bước đầu đã xác định được 6 người là trường hợp F1 của bệnh nhân này. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An và Trung tâm Y tế thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, F2.

Thêm 2 bệnh nhân mới công bố chiều nay, Nghệ An hiện có 33 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, thành phố Vinh có 21 ca, huyện Diễn Châu có 9 ca, huyện Quỳ Hợp có 01 ca, huyện Tân Kỳ có 01 ca và huyện Nam Đàn có 01 ca bệnh.

Trước đó trong buổi sáng, Sở Y tế Nghệ An đã công bố 4 ca bệnh COVID-19 mới, trong đó có 3 ca ở thành phố Vinh và 1 ca ở huyện Nam Đàn...

Từ 0h ngày 19.6, Nghệ An tiến hành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP. Vinh, một số địa phương thuộc huyện Diễn Châu. TP. Vinh cũng công bố tiến hành test tầm soát virus SARS-CoV-2 trên diện rộng.

Trước đó, tính đến ngày 27.5, Nghệ An đã điều trị khỏi toàn bộ 5 ca mắc COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 30

QUANG ĐẠI |

Nghệ An có thêm 3 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 vợ chồng ở ngoài cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân mới phát hiện lên con số 30.

Bé trai 6 tuổi trở thành ca mắc COVID-19 thứ 27 ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ca nhiễm COVID-19 thứ 27 của tỉnh Nghệ An là bé trai 6 tuổi, F1 của bệnh nhân đã được cách ly.

Quảng Trị tìm được quán ăn bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An đã ghé

HƯNG THƠ |

Từ thông tin ít ỏi do bệnh nhân ở tỉnh Nghệ An mắc COVID-19 số 12439 cung cấp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lập tức truy vết, và tìm được quán ăn nơi bệnh nhân ghé.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghệ An ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 30

QUANG ĐẠI |

Nghệ An có thêm 3 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 vợ chồng ở ngoài cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân mới phát hiện lên con số 30.

Bé trai 6 tuổi trở thành ca mắc COVID-19 thứ 27 ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ca nhiễm COVID-19 thứ 27 của tỉnh Nghệ An là bé trai 6 tuổi, F1 của bệnh nhân đã được cách ly.

Quảng Trị tìm được quán ăn bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An đã ghé

HƯNG THƠ |

Từ thông tin ít ỏi do bệnh nhân ở tỉnh Nghệ An mắc COVID-19 số 12439 cung cấp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lập tức truy vết, và tìm được quán ăn nơi bệnh nhân ghé.