Nghệ An: Chủ tịch Quốc hội trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ

Minh Khuê |

Nghệ An- Sáng 16.7, tại TP. Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ với sự tham dự của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, lãnh đạo tỉnh Nghệ An...

Cùng dự có đại diện các bộ ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương cùng 75 thân nhân các liệt sỹ trên cả nước, đại diện cho gia đình 387 liệt sĩ được trao bằng Tổ quốc ghi công.

Đây là một trong những sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Minh Khuê
Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Minh Khuê

Phát biểu buổi lễ, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cho hay: Được chọn là địa phương để tổ chức buổi lễ trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 75 liệt sĩ, đại diện cho 387 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 30 tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2022 là một vinh dự lớn lao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nhiều liệt sĩ hy sinh sau hơn 80 năm, có liệt sĩ hy sinh đã 91 năm, nay được xác nhận qua hồ sơ tồn đọng, điều đó thể hiện trách nhiệm cao cả, nghĩa tình sâu nặng, đạo lý nhân văn, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Sự hy sinh đó mãi mãi được khắc ghi, trường tồn cùng non sông, đất nước, nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm hơn, trân quý hơn giá trị của hòa bình.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: Minh Khuê
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Khuê

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn chăm lo và thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Trong số các liệt sĩ được xác nhận, phần lớn là sau khi đất nước đã hoà bình được gần 50 năm, có những trường hợp đã hy sinh 70, 80 năm về trước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ LĐTB& XH trao bằng tổ quốc ghi công tới các thân nhân liệt sỹ. Ảnh : Minh Khuê
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ LĐTB XH Đào Ngọc Dung trao bằng Tổ quốc ghi công cho các thân nhân liệt sỹ. Ảnh : Minh Khuê

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao 20 căn nhà tình nghĩa tới người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Trị giá mỗi căn nhà 70 triệu đồng.

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trao tặng nhà tình nghĩa tới gia đình người có công. Ảnh: Minh Khuê
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Khuê
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Khuê

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Tổ quốc và Nhân dân không bao giờ quên ơn những thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gửi lời chia sẻ, động viên tới các thân nhân liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội mong rằng, bằng việc được xác nhận liệt sĩ và nhận Bằng Tổ quốc ghi công, các gia đình và thân nhân liệt sĩ sẽ được bù đắp phần nào những đau thương, mất mát.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn và giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phát huy các kết quả đạt được trong công tác người có công, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

Tăng cường phối hợp các cơ quan liên quan, các địa phương, nâng cao năng lực hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công với cách mạng, đảm bảo chặt chẽ thấu lý, đạt tình, đảm bảo mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung; đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt, xác minh thông tin liệt sĩ còn thiếu thông tin để huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt hơn công tác đền ơn, đáp nghĩa.

Minh Khuê
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Biểu dương giám đốc doanh nghiệp, CNLĐ tiêu biểu

Quỳnh Trang (LĐLĐ Nghĩa Đàn) |

Ngày 15.7, LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) tổ chức tọa đàm “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, biểu dương giám đốc doanh nghiệp vì người lao động, công nhân lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm

Quang Đại |

Ngày 16.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nghệ An: Mãn nhãn với hàng loạt khinh khí cầu khoe sắc trên bầu trời

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Sáng ngày 15.7, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra lễ hội trình diễn khinh khí cầu, tạo khung cảnh đẹp mắt để người dân, du khách chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Nghệ An: Biểu dương giám đốc doanh nghiệp, CNLĐ tiêu biểu

Quỳnh Trang (LĐLĐ Nghĩa Đàn) |

Ngày 15.7, LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) tổ chức tọa đàm “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”, biểu dương giám đốc doanh nghiệp vì người lao động, công nhân lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn ngành NNPTNT Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm

Quang Đại |

Ngày 16.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nghệ An: Mãn nhãn với hàng loạt khinh khí cầu khoe sắc trên bầu trời

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Sáng ngày 15.7, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra lễ hội trình diễn khinh khí cầu, tạo khung cảnh đẹp mắt để người dân, du khách chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm.