Nghệ An: Cho phép mở lại nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ

QUANG ĐẠI |

Diễn biến tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Nghệ An, UBND tỉnh này vừa có văn bản hỏa tốc cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhưng hạn chế tập trung nơi công cộng quá 10 người, quá 20 người trong một phòng.

Chiều 22.4, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- ông Nguyễn Đức Trung ký văn bản hỏa tốc số 2430 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, với tinh thần dịch bệnh có thể kéo dài, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tạm dừng các hoạt động: các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người, tất cả các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng (ca nhạc, sân khấu biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, nhà hàng phục ăn uống đông người cùng một thời điểm, Karaoke, trò chơi điện tử…); tạm dừng đón khách tham quan tại các điểm du lịch.

Hạn chế các hoạt động tụ tập đông người trên 10 người tại các khu vực công cộng; quá 20 người trong một phòng, nếu có tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì không quá 20 người.

Cho phép hoạt động đối với một số cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ khác, nhưng chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm tổ chức không gian kinh doanh đảm bảo tuân thủ nghiêm việc tập trung không quá 10 người vào cùng một thời điểm, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Cho phép mở lại các hoạt động giao thông nội tỉnh, nhưng các phương tiện không chở quá 20 khách, không chở quá 50% số ghế, khai thác 50% số chuyến.

Cho phép học sinh từ THCS đến Đại học trở lại trường từ 27.4, học sinh Tiểu học, Mầm non trở lại trường từ 4.5. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi làm bình thường từ 23.4.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu từ ngày 23.4

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

Từ ngày 23.4, TPHCM sẽ nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu nhưng vẫn bắt buộc người dân ra đường phải đeo khẩu trang.

Lịch trở lại trường: 12 địa phương quyết định học sinh đi học trong tháng 4

Đặng Chung |

Đến 18h ngày 22.4,  đã có 12 địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường trong tháng 4.2020, sau thời gian nghỉ học dài ngày chống dịch COVID-19. Cần Thơ và nhiều địa phương khác, học sinh sẽ đi học trở lại từ đầu tháng 5.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 22.4: Việt Nam chỉ còn 45 ca mắc đang điều trị

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 22.4, trên thế giới đã có 2.572.603 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 178.548.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu từ ngày 23.4

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

Từ ngày 23.4, TPHCM sẽ nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu nhưng vẫn bắt buộc người dân ra đường phải đeo khẩu trang.

Lịch trở lại trường: 12 địa phương quyết định học sinh đi học trong tháng 4

Đặng Chung |

Đến 18h ngày 22.4,  đã có 12 địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường trong tháng 4.2020, sau thời gian nghỉ học dài ngày chống dịch COVID-19. Cần Thơ và nhiều địa phương khác, học sinh sẽ đi học trở lại từ đầu tháng 5.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 22.4: Việt Nam chỉ còn 45 ca mắc đang điều trị

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 22.4, trên thế giới đã có 2.572.603 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 178.548.