Nghệ An: Chênh vênh cầu tre qua suối sau lũ

ANH ĐỨC |

Trong đợt lũ do ảnh hưởng cơn bão số 4 vừa qua đã cuốn trôi cống qua suối tại địa bàn thôn 1, xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An ), làm chia cắt hoàn toàn các hộ dân với bên ngoài. Để có thể đi lại, người dân nơi đây đã tự làm cầu tạm qua suối bằng tre...

Chênh vênh qua suối băng cầu tren tạm

Vì chưa đủ kinh phí để mua vật liệu như thép và gỗ, 5 hộ dân đã viết đơn trình lên UBND xã Tam Sơn xin hỗ trợ nhằm nhanh chóng hoàn thành cây cầu tạm. Đơn của 5 hộ dân nêu rõ: “Chúng tôi gồm 5 hộ dân tại thôn 1, xã Tam Sơn. Vừa qua do mưa lũ ảnh hưởng của cơn bão số 4 làm hư hỏng con đường của xóm chúng tôi nên việc đi lại rất khó khăn. Nay chúng tôi làm cái cầu tạm để đi lại nên muốn xin cấp trên một số gỗ cây kơi ngoài khu vực bãi sông của thôn 1. Kính mong cấp trên hỗ trợ cho chúng tôi để làm được dễ dàng”.

Nội dung đơn người dân thôn 1 xin hỗ trợ để làm cầu
Nội dung đơn người dân thôn 1 xin hỗ trợ để làm cầu
Nội dung đơn người dân thôn 1 xin hỗ trợ để làm cầu

Cơn lũ vừa qua cuốn trôi cái cống và xé toang đoạn đường này thành một cái khe sâu hoắm, cắt đứt tuyến đường dân sinh ra khỏi xóm. Qua trao đổi ông Nguyễn Văn Hùng, người dân xóm 1 Cây Mấc cho biết, đợt mưa do hoàn lưu bão số 4 vừa qua tạo ra dòng lũ xiết đổ về con khe qua xóm.

Để bảo vệ cái cống qua khe, những hộ dân xóm này đã huy động người và phương tiện, vật dụng có sẵn kè chắn cống, tuy nhiên dòng lũ quá mạnh đã cuốn trôi hết. Hiện tại vị trí cái cống là một cái khe sâu gần 5m, rộng hơn 10m, rất hiểm trở và không thể đi qua. Để giải quyết việc đi lại tạm thời, 5 hộ dân này đã tự bỏ công sức và góp tiền mua thép, tre để làm một cây cầu tạm, nhưng vì thiếu tiền nên vẫn đang bỏ dở dang.

Cầu tre tạm và nổi lo lắng của người dân nơi đây
Cầu tre tạm và nổi lo lắng của người dân nơi đây
Cầu tre tạm và nổi lo lắng của người dân nơi đây

Còn bà Nguyễn Thị Liên cho biết: “Nhà tôi có mấy cháu sống cùng, mấy bữa nay cống bị cuốn trôi mất, các cháu không thể đi học được, mọi người trong xóm chung sức để làm cầu tạm nhưng việc đi qua lại trên đó vẫn rất nguy hiểm”.

Người dân thôn 1 phải bỏ tiền túi, công sức để làm cầu tạm
Người dân thôn 1 phải bỏ tiền túi, công sức để làm cầu tạm

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn cho biết, trước mắt thì chính quyền sẽ hỗ trợ gỗ cho dân làm cầu, khắc phục tạm thời để người dân đi lại. “Xã sẽ có chính sách hỗ trợ sau, chứ người dân thì sẽ không thể làm nổi cây cầu qua đó. Kế hoạch là sẽ phối hợp nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động thêm các hộ liền kề hỗ trợ với xóm để xây dựng”, ông Toàn nói. Cũng theo ông Toàn thì để làm được cây cầu ở đó kiên cố qua đoạn suối này phải mất khoảng 300 triệu đồng. 

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Nghệ An: Đề nghị hỗ trợ 350,74 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão số 4

Q. ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 4 và mưa lũ vừa xảy ra trên địa bàn.

Hàng trăm giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều động dạy Tiểu học: Không còn lựa chọn khác

QUANG ĐẠI |

Trước tình thế cấp THCS thừa hàng trăm giáo viên (GV), cấp Tiểu học lại thiếu hàng trăm GV, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lên kế hoạch điều động hơn 100 GV môn toán và ngữ văn THCS xuống Tiểu học. Nhiều GV phản đối, nhưng phía cơ quan quản lý cho rằng đây là giải pháp duy nhất.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nghệ An: Cảnh báo đường dây lừa đảo núp bóng du lịch “miễn phí”

QUANG ĐẠI |

Ngày 22.8 , Sở Du lịch Nghệ An ra văn bản 989 cảnh báo tình trạng lừa đảo dưới dạng mời đi tour miễn phí, nhưng thực ra lừa họ mua hàng "đểu" với giá cắt cổ.

Nghệ An: Đề nghị hỗ trợ 350,74 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão số 4

Q. ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 4 và mưa lũ vừa xảy ra trên địa bàn.

Hàng trăm giáo viên THCS ở Nghệ An bị điều động dạy Tiểu học: Không còn lựa chọn khác

QUANG ĐẠI |

Trước tình thế cấp THCS thừa hàng trăm giáo viên (GV), cấp Tiểu học lại thiếu hàng trăm GV, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã lên kế hoạch điều động hơn 100 GV môn toán và ngữ văn THCS xuống Tiểu học. Nhiều GV phản đối, nhưng phía cơ quan quản lý cho rằng đây là giải pháp duy nhất.