Nghệ An: Cách ly 6.491 người, tiếp nhận hơn 35 tỉ ủng hộ chống dịch

QUANG ĐẠI |

Đến nay, tỉnh Nghệ An đang tổ chức cách ly, theo dõi 6.491 người phòng dịch COVID-19. Các tập thể, cá nhân trong tỉnh ủng hộ hơn 35,3 tỉ hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Ngày 4.4, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin, đến nay, toàn tỉnh đang tổ chức cách ly, theo dõi 6.491 người, giảm 659 trường hợp so với trước. Trong đó, cách ly tại gia đình và nơi cư trú 465 trường hợp; cách ly tập trung tại tuyến huyện 40 trường hợp; cách ly tập trung tuyến tỉnh 5.903 người; cách ly tại bệnh viện 83 người. Đã có 749 công dân hoàn thành cách ly trở về nhà.

Địa phương đã tổ chức lấy 646 mẫu xét nghiệm, kết quả có 248 mẫu kết quả âm tính, 398 mẫu đang chờ kết quả.

Địa phương đã có 2 cơ sở xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-COV-2 (COVID-19) đi vào hoạt động, với năng lực xét nghiệm hơn 100 mẫu/ngày.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, sau thời gian phát động, đến nay các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 35,3 tỉ đồng, chung tay cùng địa phương phòng chống dịch COVID-19.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hoãn bàn giao 475 công dân đã cách ly đủ 14 ngày tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Theo thời gian cách ly, đến ngày 3.4, tại các khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh có 475 công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày lẽ ra sẽ được cho về nhà, thế nhưng để đảm bảo phòng dịch COVID-19 tốt hơn, Hà Tĩnh đã tạm hoãn bàn giao công dân

Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh về Mê Linh (Hà Nội)

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp trốn cách ly.

Thực hiện cách ly toàn xã hội, vì sao Madame Huong vẫn được phép mở cửa

Anh Tuấn - Phan Anh |

Mặc dù các hàng quán đồng loạt đóng cửa, nhưng tiệm bánh của Madame Huong vẫn được phép mở cửa hoạt động. Chính vì vậy, lượng người kéo đến mua bánh rất đông, song không ai đảm bảo khoảng cách 2m như khuyến cáo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hoãn bàn giao 475 công dân đã cách ly đủ 14 ngày tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Theo thời gian cách ly, đến ngày 3.4, tại các khu cách ly tập trung ở Hà Tĩnh có 475 công dân đã hoàn thành cách ly 14 ngày lẽ ra sẽ được cho về nhà, thế nhưng để đảm bảo phòng dịch COVID-19 tốt hơn, Hà Tĩnh đã tạm hoãn bàn giao công dân

Xử lý nghiêm trường hợp trốn cách ly từ Tây Ninh về Mê Linh (Hà Nội)

Nguyễn Hà |

Lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đã gửi văn bản cho Sở Y tế Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp trốn cách ly.

Thực hiện cách ly toàn xã hội, vì sao Madame Huong vẫn được phép mở cửa

Anh Tuấn - Phan Anh |

Mặc dù các hàng quán đồng loạt đóng cửa, nhưng tiệm bánh của Madame Huong vẫn được phép mở cửa hoạt động. Chính vì vậy, lượng người kéo đến mua bánh rất đông, song không ai đảm bảo khoảng cách 2m như khuyến cáo.