Nghệ An: Bảo đảm an toàn cho hơn 3 vạn thí sinh thi vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Nghệ An có hơn 30 nghìn thí sinh tham dự, được chuẩn bị tổ chức đúng quy chế, bảo đảm an toàn chống dịch COVID-19.

Ngày 31.5, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đang chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Các cơ sở tiến hành phun khử khuẩn tại các phòng học. Ảnh: HĐ
Các cơ sở giáo dục tiến hành phun khử khuẩn tại các phòng thi tuyển sinh. Ảnh: HĐ

Năm nay, có hơn 30.000 thí sinh trong toàn tỉnh tham gia dự thi. Mặc dù trên cả nước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày 3 và 4.6 với 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp).

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi, năm nay tất cả các điểm thi đều tiến hành phun khử khuẩn; các khẩu hiệu về thực hiện thông điệp 5K được phổ biến tại nhiều điểm thi.

Trước ngày thi các nhà trường cũng đã chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho tất cả các thí sinh. Trước khi đến phòng thi các thí sinh cũng được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để kịp thời cấp cứu cho những thí sinh bị đau, ốm. Tất cả 69 điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3.

Sở GDĐT Nghệ An yêu cầu tất cả các trường lau dọn vệ sinh trước khi tiến hành phun khử khuẩn; các nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ quạt mát.

Tất cả các điểm thi cũng sẽ trang bị hệ thống camera ở khu vực thi.

Theo kế hoạch cửa Sở GDĐT Nghệ An, mỗi thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm nay được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX; nguyện vọng 2 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 2 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX; nguyện vọng 3 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 3 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm GDNN-GDTX.

Riêng các thí sinh là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật học hòa nhập; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục, thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học THCS và THPT được tuyển thẳng vào các trường THPT trên địa bàn.

Dự kiến ngày đến ngày 15.6, Sở GDĐT Nghệ An sẽ công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi toàn ngành giáo dục chung tay hành động thiết thực để phòng chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Những “lá chắn thép” bảo vệ người lao động

Hoàng Yến |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành lập bộ phận phòng, chống dịch, gọi là “Tổ An toàn COVID-19”, hình thành các "lá chắn thép" bảo vệ người lao động.

Nghệ An: Công đoàn tích cực, chủ động, sáng tạo phòng chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

Ngày 28.5, tại TP.Vinh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi chung tay phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An kêu gọi toàn ngành giáo dục chung tay hành động thiết thực để phòng chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Những “lá chắn thép” bảo vệ người lao động

Hoàng Yến |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thành lập bộ phận phòng, chống dịch, gọi là “Tổ An toàn COVID-19”, hình thành các "lá chắn thép" bảo vệ người lao động.

Nghệ An: Công đoàn tích cực, chủ động, sáng tạo phòng chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

Ngày 28.5, tại TP.Vinh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.