Nghệ An: 8/17 cá thể hổ nuôi nhốt bị phát hiện đã chết

QUANG ĐẠI |

8 trong tổng số 17 con hổ trưởng thành được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ phục vụ điều tra đã chết.

Nguồn tin cũng cho biết, "Hổ chết có thể có nhiều nguyên nhân, rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức nhưng đó là sự việc việc ngoài mong muốn của mọi người".

Như Báo Lao Động đã thông tin, vào rạng sáng ngày 4.8, hàng chục Công an tỉnh Nghệ An ập vào nhà một hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), phát hiện 17 con hổ trưởng thành đang bị nuôi nhốt.

Trước đó, hôm 1.8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi cả hai chạy ôtô 7 chỗ chở 7 cá thể hổ con đi tiêu thụ.

Những con hổ này sau đó được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để chăm sóc.

Được biết, cách đây nhiều năm, dư luận đã xôn xao về việc tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành-Nghệ An) có tình trạng nuôi nhốt hổ với mục đích nấu cao.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ dân nuôi 17 con hổ: Sẽ xác minh trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành được dân nuôi nhốt tại huyện Yên Thành, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết sẽ xác minh trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước, những cá nhân, tập thể liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định nếu có căn cứ.

Công an phát hiện 17 con hổ lớn trong nhà dân ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Kiểm tra nhà một hộ dân ở huyện Yên Thành, công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ trưởng thành được nuôi nhốt.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Vụ dân nuôi 17 con hổ: Sẽ xác minh trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ công an phát hiện 17 con hổ trưởng thành được dân nuôi nhốt tại huyện Yên Thành, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết sẽ xác minh trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước, những cá nhân, tập thể liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định nếu có căn cứ.

Công an phát hiện 17 con hổ lớn trong nhà dân ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Kiểm tra nhà một hộ dân ở huyện Yên Thành, công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ trưởng thành được nuôi nhốt.