Nghệ An: 8 tháng, Cửa Lò đón gần 2,6 triệu khách du lịch

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, 8 tháng đầu năm, thị xã biển Cửa Lò đã thu hút gần 2,6 triệu lượt khách du lịch, vượt chỉ tiêu cả năm 2022.

Ngày 23.8, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: Theo thống kê ban đầu, tổng lượng khách du lịch đến thị xã trong 8 tháng đầu năm ước đạt 2,586 triệu lượt, đạt 166 % kế hoạch, trong đó khách lưu trú 800 ngàn lượt, đạt 155 % kế hoạch, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch đạt 2.610 tỉ đồng, đạt 171 % kế hoạch.

“Kết quả nói trên là sự nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách và do điều kiện thời tiết thuận lợi, dịch bệnh đã được kiểm soát” – ông Hoàng Văn Phúc nói.

Các gia đình và các bạn trẻ thích thú chụp hình, check-in bên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: QĐ
Các gia đình và các bạn trẻ thích thú chụp hình, check-in bên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: QĐ
Theo đó, năm 2022 thị xã đã tập trong làm tốt công tác công tác phòng, chống dịch COVID – 19, đẩy mạnh công tác công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch; tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho năm du lịch.

Đặc biệt việc khai trương lễ hội du lịch năm 2022 đã được tổ chức sớm hơn so với mọi năm, sau đó tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút khách du lịch. Tháng 7/2022 đã tổ chức các lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Cửa Lò: Lễ hội cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, Lễ hội Khinh khí cầu, Lễ hội Hoa đăng.

Bên cạnh đó, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tắm biển được đảm bảo, du khách an tâm khi về với Cửa Lò.

Theo UBND thị xã Cửa Lò, sang mùa Thu - Đông, thời tiết chuyển giao ảnh hưởng mưa, bão, gió mùa đông bắc, giá rét không thuận lợi cho du lịch tắm biển, thị xã tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, hội nghị, hội thảo, tổng kết để thu hút khách du lịch, ngoài ra thu hút khách ngoại tỉnh đi lễ các đền, chùa vào dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Dự kiến trong mùa Thu – Đông 2022, Cửa Lò đón khoảng 150.000 lượt người, trong đó khách lưu trú khoảng 23.000 lượt người, doanh thu trên 200 tỉ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Rực rỡ hội hoa đăng trên biển Cửa Lò

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Tối ngày 16.7, hàng ngàn du khách và nhân dân địa phương đã hội tụ bên dòng sông Lam, nơi cầu Cửa Hội phường Nghi Hải dự đêm hội hoa đăng.

Nắng nóng, biển Cửa Lò ngày hè đông nghịt du khách

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau 2 năm phải tạm dừng hầu hết các hoạt động du lịch, trong dịp hè nắng nóng, phố biển Cửa Lò trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách phương xa tìm về.

Phố biển Cửa Lò đón 10 vạn khách, doanh thu đạt hơn 100 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau đợt khai trương mùa du lịch năm 2022, thị xã Cửa Lò đã đón khoảng 100 nghìn khách du lịch, doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt hơn 100 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rực rỡ hội hoa đăng trên biển Cửa Lò

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Tối ngày 16.7, hàng ngàn du khách và nhân dân địa phương đã hội tụ bên dòng sông Lam, nơi cầu Cửa Hội phường Nghi Hải dự đêm hội hoa đăng.

Nắng nóng, biển Cửa Lò ngày hè đông nghịt du khách

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau 2 năm phải tạm dừng hầu hết các hoạt động du lịch, trong dịp hè nắng nóng, phố biển Cửa Lò trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách phương xa tìm về.

Phố biển Cửa Lò đón 10 vạn khách, doanh thu đạt hơn 100 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau đợt khai trương mùa du lịch năm 2022, thị xã Cửa Lò đã đón khoảng 100 nghìn khách du lịch, doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt hơn 100 tỉ đồng.