Nghệ An: 61 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

QUANG ĐẠI |

Từ 13.6 đến nay, Nghệ An có 61 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, TP. Vinh 15 ngày liên tiếp không có ca F0 trong cộng đồng.

Sáng 19.7, CDC Nghệ An cho biết vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc dương tính, cả hai đều là F1 đã được cách ly từ trước, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 163 người mắc COVID-19 ở 12 địa phương, 61 người điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, 2 người chuyển tuyến điều trị, 1 người tử vong. Từ ngày 27.5 trở về trước, Nghệ An đã điều trị khỏi cho toàn bộ 5 bệnh nhân COVID-19.

Trong 15 ngày liên tiếp, từ 5.7 đến 19.7, TP. Vinh không ghi nhận ca F0 trong cộng đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định cho TP. Vinh dừng thực hiện Chỉ thị 15, chuyển sang Chỉ thị 19 từ 0 giờ ngày 19.7, kèm theo các biện pháp phòng dịch bệnh nghiêm ngặt.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 52 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

MINH NGUYỆT |

Chiều 17.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết địa phương vừa ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 2 bệnh nhân ở huyện Kỳ Sơn đều là người trong một gia đình và đã được cách ly y tế từ trước.

Con đường mở ra khát vọng thịnh vượng cho miền Tây Nghệ An

Hồng Sơn |

Nằm trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, đi qua 10 xã của 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tường Dương và Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Quốc lộ 16 (QL16) giúp đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An có điều kiện phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Ngành Giáo dục Nghệ An chia sẻ với bản Chằm Puông bị phong tỏa

QUANG ĐẠI |

Cán bộ, giáo viên, người lao động tỉnh Nghệ An đã kịp thời chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân bản Chằm Puông đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nghệ An: 52 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

MINH NGUYỆT |

Chiều 17.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết địa phương vừa ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 2 bệnh nhân ở huyện Kỳ Sơn đều là người trong một gia đình và đã được cách ly y tế từ trước.

Con đường mở ra khát vọng thịnh vượng cho miền Tây Nghệ An

Hồng Sơn |

Nằm trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, đi qua 10 xã của 3 huyện biên giới Kỳ Sơn, Tường Dương và Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Quốc lộ 16 (QL16) giúp đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An có điều kiện phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Ngành Giáo dục Nghệ An chia sẻ với bản Chằm Puông bị phong tỏa

QUANG ĐẠI |

Cán bộ, giáo viên, người lao động tỉnh Nghệ An đã kịp thời chung tay chia sẻ, hỗ trợ người dân bản Chằm Puông đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.