Nghệ An: 2.836 tàu thuyền đã vào bờ tránh bão Noru

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão Noru, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đến cuối ngày 24.9, đã có 2.836 tàu thuyền và 12.601 lao động đang neo đậu tại bến. Có 512 phương tiện và 3.196 lao động đang hoạt động trên biển. Không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm.

Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã được cơ quan thông tin duyên hải thông báo về vị trí, hướng đi của bão Noru và giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã có thông báo về diễn biến bão Noru để các chủ hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại.

Đối với sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có tổng diện tích sản xuất 108.770 ha, đã thu hoạch gần 74 ha. Trong đó, diện tích lúa 82.604 ha, đã thu hoạch hơn 60.000 ha; còn 22.276 ha đang khẩn trương thu hoạch theo tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng”. Diện tích ngô 10.719 ha, đã thu hoạch hơn 4.000 ha; diện tích lạc 626 ha, đã thu hoạch: 274 ha. Diện tích rau 9.716 ha, đã thu hoạch 5.212 ha. Diện tích cây vụ đông đã gieo trồng đạt 8.996,2 ha/KH 34.900 ha.

Tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ, tính đến ngày 24.9, có 225 hồ đầy nước; số hồ, đập còn lại đạt từ 40% đến 70% dung tích. Các công trình hồ, đập đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai được phê duyệt.

Trên địa bàn tỉnh có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ, tất cả đã được phê duyệt các phương án phòng chống thiên tai, phương án an toàn đập và hồ chứa.

Trước đó, vào ngày 24.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão Noru.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bão Noru sẽ đổ bộ vào miền Trung với gió giật cấp 14

QUANG ĐẠI |

Sáng 25.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão Noru.

Bão Noru giật cấp 17, áp sát Biển Đông

AN AN |

Hồi 4h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 124,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Tin sáng: Bão Noru di chuyển nhanh 20-25km/h, hướng vào biển Đông

NHÓM PV |

PODCAST Tin sáng: Bão Noru di chuyển nhanh 20-25km/h, hướng vào biển Đông; đội tuyển Thái Lan so tài Trinidad & Tobago; dự trữ xăng dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bão Noru sẽ đổ bộ vào miền Trung với gió giật cấp 14

QUANG ĐẠI |

Sáng 25.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão Noru.

Bão Noru giật cấp 17, áp sát Biển Đông

AN AN |

Hồi 4h ngày 25.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 124,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Tin sáng: Bão Noru di chuyển nhanh 20-25km/h, hướng vào biển Đông

NHÓM PV |

PODCAST Tin sáng: Bão Noru di chuyển nhanh 20-25km/h, hướng vào biển Đông; đội tuyển Thái Lan so tài Trinidad & Tobago; dự trữ xăng dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm...