Ngày thứ 2 nghỉ lễ, phạt gần 16 tỉ đồng các trường hợp vi phạm giao thông

Việt Dũng |

Chiều 2.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 11 người.

So với ngày nghỉ lễ 2.9.2021 (thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội), không tăng, không giảm số vụ; tăng 3 người chết (tăng 42,85%); không tăng, không giảm số người bị thương.

Tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy không xảy ra.

Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, trong ngày nghỉ lễ thứ 2 này, Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.472 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền gần 16 tỉ đồng; tạm giữ 246 xe ôtô, 3.204 xe môtô, 16 phương tiện khác; tước 1.571 giấy phép lái xe các loại.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, lập biên bản 49 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 283 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 26 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện. Xử lý 26 tài xế vi phạm tốc độ, 3 tài xế vi phạm nồng độ cồn...

Qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 884 trường hợp; dừng lập biên bản 11 trường hợp; số phương tiện đã gửi thông báo vi phạm là 873...

Thủy đoàn I, Thủy đoàn II thuộc Cục và Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 154 trường hợp vi phạm, phạt tiền 169 triệu đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 4 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện.

Các chuyên đề về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 2.239 tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 10 tỉ đồng...

Về tình hình giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tuyến Quốc lộ 2 và 5, cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường lên sân bay Nội Bài lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao (đầu vào cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, Nội Bài - Lào Cai, nút giao đường Nhật Tân - Nội Bài với Quốc lộ 18) nhưng không xảy ra ùn tắc, các phương tiện vẫn di chuyển được.

Một số tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố như: Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Giải Phóng - Ngọc Hồi, Minh Khai - Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy, lượng phương tiện tăng cao, tiếp tục xuất hiện tình trạng ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Riêng đường Vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện vẫn tiếp tục tăng đột biến (chiều đi cầu Thanh Trì) ùn ứ tới hơn 23h đêm, nhất là tại các điểm giao BigC, Nguyễn Xiển, Pháp Vân.

Trên một số tuyến quốc lộ, trục xuyên tâm và vành đai thành phố như Giải Phóng, Quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận Ngọc Hồi - Thanh Trì), tuyến Hà Nội - Bắc Giang, cầu Như Nguyệt... và các bến xe liên quan như Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện có xu hướng gia tăng do người dân di chuyển ra khỏi thành phố nghỉ lễ.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển tốt, ổn định.

Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh: Tuyến Quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương, cửa ngõ phía Đông thành phố lưu lượng phương tiện giao thông có tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, các phương tiện vẫn lưu thông được;

Từ 16h30 đến 18h ngày 1.9, tại khu vực cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện đông, di chuyển lên cầu chậm. Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng các phương tiện bảo đảm trật tự an toàn.

Cũng theo lãnh đạo Cục, trong ngày nghỉ lễ thứ hai này, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục và các đơn vị địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, TPHCM và các địa phương giáp ranh đã bố trí 100% quân số trên tuyến, bám chắc địa bàn, chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng giao thông.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

21 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Chiều 1.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người trong ngày đầu nghỉ lễ, một số địa phương xảy ra ùn tắc.

Những con số thương tâm từ tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

Trong 8 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, khiến 4.276 người thiệt mạng, 4.957 người bị thương. Bình quân mỗi ngày có tới 31 vụ tai nạn, khiến 18 người tử vong.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 vào dịp lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

21 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ 2.9

Việt Dũng |

Chiều 1.9, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người trong ngày đầu nghỉ lễ, một số địa phương xảy ra ùn tắc.

Những con số thương tâm từ tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

Trong 8 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, khiến 4.276 người thiệt mạng, 4.957 người bị thương. Bình quân mỗi ngày có tới 31 vụ tai nạn, khiến 18 người tử vong.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 vào dịp lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.