Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"

Nguyễn Sóng Hiền |

Từ nước Úc, nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền – người từng gây “bão” dư luận với đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK – đã gửi tới Báo Lao Động đôi dòng cảm nhận về văn hóa uống rượu của người phương Tây.

Những năm gần đây, các số liệu thống kê cho thấy tại Việt Nam có khoảng 40% vụ TNGT liên quan đến rượu, bia và bình quân mỗi ngày có tới 22 người chết vì TNGT. Vậy nguồn gốc sinh ra thứ văn hóa xấu này là do đâu, dù đa số người ý thức được đủ thứ tác hại mà rượu, bia mang lại? Phải chăng, văn hóa uống của người Việt đang là "rượu uống người"?

Tại sao các quốc gia văn minh như Pháp, Anh hay Úc - dù sở hữu những hãng hiệu đồ uống có cồn hàng đầu thế giới - nhưng người dân lại uống rất có chừng mực, kéo theo tỷ lệ TNGT vì bia rượu luôn thấp?

Người viết bài này đã cố gắng đi tìm nguyên nhân và nhận ra rằng, luật pháp nghiêm khắc chính là câu trả lời dễ hiểu nhất.

Đầu tiên, ở Úc, các quán bar, club, hay nhà hàng muốn bán bia rượu phải được sự cho phép của chính phủ. Tuy nhiên, để được bán bia rượu, các cơ sở này cũng phải thỏa mãn các tiêu chí hết sức khắt khe của chính quyền sở tại, thậm chí có những nhà hàng phải mất cả năm trời mới có thể được cấp phép.

Một ngày ở VN có khoảng 22 người chết vì TNGT.
Một ngày ở VN có khoảng 22 người chết vì TNGT.

Bên cạnh đó, các quán bar, club, nơi phục vụ chủ yếu đồ uống có cồn chỉ được phép mở cửa tới 10 đêm vào những ngày thường và tới 2 hoặc 3 giờ sáng vào cuối tuần. Nếu mở quá quy định, họ sẽ bị xử phạt rất nặng, thậm chí bị đóng cửa nếu tái phạm.

Việc phân phối bia, rượu chỉ nằm ở một số đại lý lớn cho nên việc mua một chai bia hay rượu tại Úc rất khó. Vì lẽ đó, bia rượu không được bán tràn lan và vô tội vạ như ở Việt Nam.

Một lý do khác là các hình phạt vì uống bia, rượu khi điều khiển phương tiện rất nặng. Nếu người điều khiển phương tiện bị đo nồng độ cồn quá quy định sẽ bị cấm điều khiển và bị trừ điểm. Nếu độ cồn vượt lên ngưỡng 7/10 thì sẽ bị khởi kiện ra tòa và bị tước bằng và đóng phạt cả ngàn đô Úc. Nếu điều khiển phương tiện khi uống rượu gây tai nạn chết người được quy vào tội giết người. Người Úc từ 18 tuổi trở lên mới được phép sử dụng bia, rượu...

Thói quen uống bia rượu là một lý giải khác cho tỷ lệ TNGT khá thấp ở Úc. Người Úc thường chỉ đi bar và club để uống bia, rượu vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Vì thế nên các bar và club hầu hết chỉ mở vào các tối này. Người viết đã có lần đi mục sở thị ở một vài quán bar và club để khám phá cái thế giới bên trong thì nhận ra bar và club của họ rất văn minh. Họ uống tới bến và nhảy nhót theo tiếng nhạc nhưng phản xạ là luôn xin lỗi hay cảm ơn khi vô tình vấp phải người khác trong lúc nhảy...

Điều này được giải thích là vì trước khi vào cổng, các khách hàng đều phải trải qua hệ thống kiểm tra an ninh nghiêm ngặt và phải xuất trình thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nếu là người ngoại quốc.

Cũng vì luật pháp nghiêm khắc nên hầu hết những người đi bar hay club đều di chuyển bằng phương tiện taxi, nếu quá say thậm chí còn được cảnh sát đưa về hoặc hướng dẫn tới nơi an toàn.

Có thể thấy bia rượu ở quốc gia nào cũng sử dụng nhưng nó không bị lạm dụng quá mức như ở nước ta. Nguyên nhân chính là hệ thống pháp luật nghiêm khắc cho nên người Úc hay một số quốc gia văn minh sử dụng bia rượu một cách có văn hóa.

Nguyễn Sóng Hiền
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ cảnh báo về một số 'bí kíp' uống rượu bia không say trong ngày tết

Kim Đồng |

Nhiều người truyền miệng cách uống rượu bia không say trong những ngày tết là phải có “bí kíp” như uống dầu ăn, uống aspirin hoặc Paracetamol… trước khi uống rượu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ tại TPHCM, đây hoàn toàn là giải pháp sai lầm, gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể gây ra ngộ độc.

Cận Tết, ùn ùn bệnh nhân nhập viện do rượu bia

L.Hà - Mai Thanh |

Thời điểm giáp tết này, tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) có gần 10 bệnh nhân điều trị liên quan đến rượu bia. Rượu được xác định là nguyên nhân gây ra 200 loại bệnh, là chất gây nhiều bệnh nhất trong các chất nguy hại cho sức khỏe.

Người Việt ăn thiếu rau, uống nhiều rượu bia

L.Hà |

Ngày càng nhiều người việt uống bia rượu, đặc biệt vào dịp Tết, tỷ lệ người sử dụng thức uống này tăng lên. Rượu, bia là một trong những nguyên nhân chính gây ra các hành vi thiếu chuẩn mực trong xã hội, gây ra tai nạn giao thông và nhiều bệnh khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bác sĩ cảnh báo về một số 'bí kíp' uống rượu bia không say trong ngày tết

Kim Đồng |

Nhiều người truyền miệng cách uống rượu bia không say trong những ngày tết là phải có “bí kíp” như uống dầu ăn, uống aspirin hoặc Paracetamol… trước khi uống rượu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ tại TPHCM, đây hoàn toàn là giải pháp sai lầm, gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể gây ra ngộ độc.

Cận Tết, ùn ùn bệnh nhân nhập viện do rượu bia

L.Hà - Mai Thanh |

Thời điểm giáp tết này, tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) có gần 10 bệnh nhân điều trị liên quan đến rượu bia. Rượu được xác định là nguyên nhân gây ra 200 loại bệnh, là chất gây nhiều bệnh nhất trong các chất nguy hại cho sức khỏe.

Người Việt ăn thiếu rau, uống nhiều rượu bia

L.Hà |

Ngày càng nhiều người việt uống bia rượu, đặc biệt vào dịp Tết, tỷ lệ người sử dụng thức uống này tăng lên. Rượu, bia là một trong những nguyên nhân chính gây ra các hành vi thiếu chuẩn mực trong xã hội, gây ra tai nạn giao thông và nhiều bệnh khác.