Ngày nghỉ lễ đầu tiên, 25 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên toàn quốc đã để xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 25 người chết và 16 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.

So sánh số liệu của ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên năm 2018, giảm từ 31 vụ xuống 29 vụ (-2) tương đương 6,4%. Số người chết tăng từ 19 lên 25 (+6), tương đương tăng 31,57% và số người bị thương tăng từ 12 lên 16 người (+4) tương đương 33,3%.

Cùng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tăng cường, kiểm tra kiểm soát và xử lý 4.717 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 tỉ 35 triệu đồng; tạm giữ 29 xe ôtô và 532 xe môtô, tước 583 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra, xử lý 305 trường hợp vi phạm, phạt tiền 310 triệu đồng. Cùng đó,lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra trật tự an ninh 3 đoàn tàu và nồng độ cồn của 35 nhân viên đường sắt.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông chiều 30.8 và sáng 31.8.2019 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, mưa lớn tại một số tỉnh miền bắc khiến một số tuyến đường cửa ngõ của TPHCM bị ngập úng nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Liên quan đến các thông tin phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết,cho biết, ngày 31.8, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 35 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và trên một số tuyến Quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe “nhồi nhét” hành khách chạy trong điều kiện mưa bão nguy hiểm, tăng giá vé. “Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thôngQuốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh”, ông Thái cho biết.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có công văn yêu cầu xử nghiêm các hành vi vi phạm ATGT của xe môtô, xe gắn máy. Trong đó, phần lớn các nạn nhân tử vong, bị thương đều rất trẻ, gây đau thương cho các gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hà Nội: 17 địa bàn gia tăng số người chết do tai nạn giao thông

Hải Nguyên |

Trước tình trạng tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phân tích từng vụ tai nạn giao thông, đánh giá nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, kiến nghị UBND TP các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

Tháng 7 cả nước 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông nghiêm trọng

Hà Phương |

Số liệu thống kê từ Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, trong tháng 7 cả nước xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ 3 vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình vừa có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả của 3 vụ tai nạn giao thông tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Có giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông, sửa chữa bảo trì và đầu tư nâng cấp nhằm nâng cao điều kiện ATGT của kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Gia tăng tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy

Minh Hạnh |

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có công văn yêu cầu xử nghiêm các hành vi vi phạm ATGT của xe môtô, xe gắn máy. Trong đó, phần lớn các nạn nhân tử vong, bị thương đều rất trẻ, gây đau thương cho các gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hà Nội: 17 địa bàn gia tăng số người chết do tai nạn giao thông

Hải Nguyên |

Trước tình trạng tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ 2018, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phân tích từng vụ tai nạn giao thông, đánh giá nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, kiến nghị UBND TP các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP.

Tháng 7 cả nước 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông nghiêm trọng

Hà Phương |

Số liệu thống kê từ Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, trong tháng 7 cả nước xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ 3 vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình vừa có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả của 3 vụ tai nạn giao thông tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Có giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông, sửa chữa bảo trì và đầu tư nâng cấp nhằm nâng cao điều kiện ATGT của kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước.