Ngày mai, ga Sài Gòn bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2021

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.2 (tức 20 tháng Chạp), mỗi ngày có từ 17-21 đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn chở hàng ngàn hành khách về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 31.1, ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn), cho biết, bắt đầu từ ngày 1.2, mỗi ngày ga Sài Gòn có từ 17 - 21 đoàn tàu xuất phát để đưa khoảng 15.000 hành khách về các tỉnh miền Trung và miền Bắc đón Tết Nguyên đán 2021. Chuyến tàu đầu tiên rời ga từ 6h giờ, chuyến cuối lúc 22h25.

Ông Văn cho biết, trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, ga Sài Gòn đã huy động lực lượng tăng gấp 4 lần bình thường, kết hợp với các lực lượng khác của địa phương để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hành khách đi tàu về quê đón Tết.

Theo ông Văn, người dân cần kiểm tra đầy đủ thông tin trên thẻ lên tàu để đảm bảo đi đúng giờ hoặc tránh lên nhầm tàu. "Dịp cao điểm Tết các năm trước, có hơn chục trường hợp khách trễ tàu vì đi muộn lại gặp đường sá ùn tắc cuối năm. Do đó, người dân cần đến ga sớm trước 30 phút để chủ động thời gian" - ông Văn lưu ý.

Cũng theo ông Đỗ Quang Văn, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tăng số ca lây nhiễm trong cộng đồng, ga Sài Gòn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nhà ga và trên các đoàn tàu.

Cụ thể: Nhà ga tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn, bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn tại tất cả các khu vực cửa nhà ga; đo thân nhiệt hành khách đi lại; nhân viên phải đeo khẩu trang khi thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền cho những người dân, hành khách đi tàu về các biện pháp phòng chống dịch bệnh; toàn bộ các đoàn tàu khách sau khi về ga đều phải phun thuốc khử trùng, lau rửa bên trong và bên ngoài trước khi khởi hành chuyến tiếp theo.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết trong số 240.000 vé tàu cung ứng dịp Tết Tân Sửu 2021 hiện đã có 174.000 chỗ được bán, còn khoảng 60.000 chỗ chưa có người mua. Trong đó, có 14.000 chỗ trước Tết (ga đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa, ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội) và 46.000 chỗ sau Tết (ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang, ga đến từ Biên Hòa đến Sài Gòn).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt “ế” khoảng 70.000 vé tàu Tết

Đặng Tiến |

Theo thống kê của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành Đường sắt tung ra khoảng 200.000 vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng khách đi lại giảm nên đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 70.000 vé tàu hỏa chưa bán được.

Trẻ em được giảm 50% giá vé tàu Tết Tân Sửu

Minh Hạnh |

Ngành đường sắt giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi các đoàn tàu Thống nhất, khu đoạn trên tuyến Bắc – Nam.

TP.Hồ Chí Minh: Vẫn còn trên 130.000 vé tàu Tết chưa bán hết

Minh Quân - Huyền Trân |

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tính đến nay đã có 110.772 vé tàu Tết Tân Sửu 2021 đã được mua và thanh toán. Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 129.200 vé tàu Tết chưa bán trong tổng số 240.000 vé mở bán cả 2 đợt (đợt 1 bán đầu tháng 10 và đợt 2 cuối tháng 11.2020).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đường sắt “ế” khoảng 70.000 vé tàu Tết

Đặng Tiến |

Theo thống kê của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành Đường sắt tung ra khoảng 200.000 vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng khách đi lại giảm nên đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 70.000 vé tàu hỏa chưa bán được.

Trẻ em được giảm 50% giá vé tàu Tết Tân Sửu

Minh Hạnh |

Ngành đường sắt giảm 50% giá vé cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi các đoàn tàu Thống nhất, khu đoạn trên tuyến Bắc – Nam.

TP.Hồ Chí Minh: Vẫn còn trên 130.000 vé tàu Tết chưa bán hết

Minh Quân - Huyền Trân |

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tính đến nay đã có 110.772 vé tàu Tết Tân Sửu 2021 đã được mua và thanh toán. Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 129.200 vé tàu Tết chưa bán trong tổng số 240.000 vé mở bán cả 2 đợt (đợt 1 bán đầu tháng 10 và đợt 2 cuối tháng 11.2020).