Ngày mai, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thể sẽ xả trạm

Minh Hạnh |

Lãnh đạo trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, đơn vị này có thể sẽ xả trạm trong ngày mai (2.5) khi người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Theo thống kê của ngành giao thông vận tải, vào khung giờ cao điểm ngày 29.4, lượng phương tiện qua tuyến cao tốc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình khoảng trên 10.000 lượt. Riêng trong ngày 30.4.2021 lên tới trên 20.000 lượt phương tiện và điều này gây ùn tắc trên tuyến cao tốc này nhiều giờ, kéo dài hàng cây số.

Chính vì vậy, việc trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ không xả trạm mà vẫn thu phí bình thường gây rất nhiều bức xúc cho người dân. Bởi theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, khi xuất hiện tình trạng ùn tắc trước trạm thu phí 700m là các trạm phải xả.

Một số phương tiện không dán thẻ ETC vẫn đi vào làn thu phí không dừng. Ảnh ĐT
Một số phương tiện không dán thẻ ETC vẫn đi vào làn thu phí không dừng. Ảnh ĐT

Tuy nhiên trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 1.5, Phó Tổng Giám đốc Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Vũ Ngọc Oánh lại cho rằng, trạm thu phí Pháp Vân vẫn là trạm đầu vào, mặc dù các phương tiện tăng đột biến (gấp 3 lần ngày thường) nhưng các phương tiện vẫn lưu thông vì đoạn tuyến này có 6 làn xe và các xe chỉ dừng lại lấy thẻ nên không có tình trạng ùn tắc trước trạm.

Nhiều phương tiện không dán thẻ ETC vẫn cố tình đi vào làn thu phí không dừng gây ách tắc và mất ATGT.

Ông Oánh cho rằng, nguyên nhân ùn tắc là do các trạm đầu ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ như trạm thu phí Cao Bồ, Vực Vòng và Liêm Tuyền bị quá tải lượng phương tiện.

Cũng theo ông Oánh, có nguyên nhân khác là việc một số phương tiện không dán thẻ ETC nhưng lại đi vào làn tự động hoặc một số phương tiện thẻ hết tiền buộc phải dừng lại tại trạm để thanh toán 1 dừng, gây ách tắc. Trước sự việc trên, công ty đã có báo cáo với lực lượng công an và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Lực lượng CSGT tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng để tránh ùn tắc. Ảnh: ĐT
Lực lượng CSGT tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng để tránh ùn tắc. Ảnh: ĐT

Cụ thể theo ông Vũ Ngọc Oánh, thực tế hệ thống thu phí tự động không dừng hoạt động rất tốt, nhưng do điều kiện khách quan như nhiều xe không dán ETC cũng đi vào làn tự động, có dán thẻ nhưng hết tiền... nên khi qua trạm phải dừng lại để trả tiền dẫn đến ách tắc. Do đó, ý thức người tham gia giao thông là rất quan trọng.

Nếu ùn tắc kéo dài, trạm thu phí Pháp Vân sẽ xả trạm. Ảnh ĐT

Để phòng tránh tình trạng ách tắc nghiêm trọng có thể xảy ra vào ngày mai (1.5) khi người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, ông Vũ Ngọc Oánh cho biết: “Nếu ngày mai, khi người dân trở lại thành phố làm việc, nếu xảy ra ùn tắc kéo dài quá quy định, chúng tôi sẽ xả trạm”.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Giao thông ùn tắc 2km sau vụ cháy ôtô trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tùng Giang |

Xe ôtô 7 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài 2km.

Theo chân CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Việt Dũng |

Đúng 0h ngày 15.3, tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý tài xế có chất ma tuý, nồng độ cồn.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài ngày mùng 2 Tết Nguyên đán

Tùng Giang |

Nhiều người dân từ Thủ đô hướng về Ninh Bình lễ chùa đầu năm khiến tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Phương tiện ùn ùn rời Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 28 Tết

VIỆT DŨNG |

Chiều 28 Tết Nguyên đán 2021, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã dầm mưa để phân luồng, điều khiển các phương tiện qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Giao thông ùn tắc 2km sau vụ cháy ôtô trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tùng Giang |

Xe ôtô 7 chỗ đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài 2km.

Theo chân CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Việt Dũng |

Đúng 0h ngày 15.3, tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý tài xế có chất ma tuý, nồng độ cồn.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài ngày mùng 2 Tết Nguyên đán

Tùng Giang |

Nhiều người dân từ Thủ đô hướng về Ninh Bình lễ chùa đầu năm khiến tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Phương tiện ùn ùn rời Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 28 Tết

VIỆT DŨNG |

Chiều 28 Tết Nguyên đán 2021, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã dầm mưa để phân luồng, điều khiển các phương tiện qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.