Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhất với các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần “Nhân dân” trong việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tối 8.8, tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, thị trấn Hồ Xá và đông đảo người dân trên địa bàn đã đến dự.

Thị trấn Hồ Xá là địa bàn trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Vĩnh Linh. Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được triển khai hiệu quả.

Lễ Ký kết giao ước thi đua giữa các khu phố tại thị trấn Hồ Xá trong năm 2022. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ Ký kết giao ước thi đua giữa các khu phố tại thị trấn Hồ Xá trong năm 2022. Ảnh: Hưng Thơ.

Năm 2022, thị trấn Hồ Xá được tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, địa phương đã huy động chính quyền và người dân cùng chung tay thực hiện các chương trình, hoạt động hưởng ứng như: Phát hành 2.000 tờ rơi kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại 10/17 khu phố và tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng của 17/17 khu phố thị trấn Hồ Xá; làm căn cước công dân tại nhà cho các trường hợp người già, người khuyết tật, neo đơn; phát động xây dựng mới 4 mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức “Diễn đàn Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân”;...

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hồ Xá đã đạt được trong phong trào tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền, địa phương, đơn vị cần thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, củng cố xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh.

Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị trao quà gia đình chính sách. Ảnh: Hưng Thơ.
Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị trao quà gia đình chính sách. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại ngày hội, Đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhất với các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, thể hiện đúng tinh thần “Nhân dân” trong việc tổ chức Ngày hội. Để phong trào được diễn ra hiệu quả trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Thế Chi đề nghị Quảng Trị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cần ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch và định hướng các nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương…

Tại ngày hội, Bộ Công an đã trao tặng kỉ niệm chương cho 21 cá nhân, trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân... có thành tích trong đợt phát động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.​

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất đưa dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ThS Phạm Văn Chung |

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật như Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực... có ý kiến đề xuất xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư.

Thống nhất kế hoạch hợp tác quốc phòng, bảo vệ an ninh biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trong bảo vệ an ninh biên giới.

Hợp tác toàn diện trong công tác bảo vệ an ninh biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ngày 11.12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Cục Bộ đội Biên phòng (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào) phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa hai bên tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Đề xuất đưa dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện

ThS Phạm Văn Chung |

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật như Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực... có ý kiến đề xuất xem xét dịch vụ bảo vệ an ninh mạng vào các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư.

Thống nhất kế hoạch hợp tác quốc phòng, bảo vệ an ninh biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trong bảo vệ an ninh biên giới.

Hợp tác toàn diện trong công tác bảo vệ an ninh biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ngày 11.12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Cục Bộ đội Biên phòng (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào) phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa hai bên tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).