Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Nghệ An: “Nâng cánh ước mơ”

Nguyễn Hà – Quỳnh Trang |

Ngày 18.4, tại thành phố Vinh, Sở VHTT, Thư viện tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng GDĐT TP. Vinh, NXB Nghệ An tổ chức “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2021” với chủ đề “Sách - Nâng cánh ước mơ”.

Có hơn 20 gian hàng và nhiều thể loại sách như văn học, lịch sử, kinh tế xã hội, khoa học….được trưng bày tại sự kiện.

Nhiều bạn trẻ không ngần ngại đội mưa đến gian hàng để chọn sách, tham dự các hoạt động: Trưng bày góc thư viện của học sinh các trường trên địa bàn; thi kể chuyện theo sách hoặc giới thiệu sách; đọc, giao lưu và cảm nhận theo sách; cấp thẻ bạn đọc miễn phí…
Nhiều em nhỏ đọc sách ngay tại gian hàng trưng bày. Ảnh: Quỳnh Trang
Nhiều em nhỏ đọc sách ngay tại gian hàng trưng bày. Ảnh: Quỳnh Trang
Bạn Khánh Linh (16 tuổi, trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Em cảm thấy may mắn khi được dự hội sách, tham quan gian hàng với đủ thể loại sách được chọn đọc tại chỗ miễn phí”.

Bạn Trương Thị Phương Thảo (20 tuổi, sinh viên báo chí – Đại học Vinh) cho biết: “Em thường xuyên tham gia các hội sách trên địa bàn thành phố. Nó tạo cho em thói quen đọc sách, tích lũy ngôn từ phong phú và năng động, nhạy bén hơn khi được giao lưu với nhiều sinh viên trường khác”.

Anh Hồ Ngọc Hoài (40 tuổi, phường Bến Thuỷ, TP. Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Nhiều năm nay tôi ít mua sách và thường xuyên đọc qua app ebook điện thoại. Tuy nhiên khi đến với hội sách tôi bị thu hút bởi các gian hàng, các ấn phẩm thiết kế đẹp mắt, nên cũng rất muốn sở hữu chúng và đưa các con đi tham quan”.
Một số gia đình tranh thủ ngày cuối tuần đưa con đi hội sách. Ảnh: QT
Một số gia đình tranh thủ ngày cuối tuần đưa con đi hội sách. Ảnh: QT
Hội sách có sự tham dự của ông Masahito Mirano – Tổng giám đốc công ty TNHH JXEV đến phát động cuộc thi “Đoá hoa đồng thoại”, workshop “Bút kể ta nghe”. Hướng dẫn cách viết văn, sáng tác truyện, thực hành sáng tác. Từ đó lan toả văn hoá đọc và phát triển, giao lưu văn hoá Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu chào mừng và phát động phong trào văn hóa đọc, bà Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở VHTT Nghệ An khẳng định: Thời gian qua, việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc ở Nghệ An đã có những bước phát triển.

Toàn tỉnh hiện có 1 thư viện tỉnh, 19 thư viện cấp huyện, khoảng 350 thư viện cấp xã. Ngoài ra, còn có hệ thống thư viện của các nhà trường, thư viện khoa học - kỹ thuật, thư viện quân đội; chưa kể nhiều thư viện tư nhân và tủ sách dòng họ đang hoạt động khá hiệu quả.

Ngoài hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam 21.4, sự kiện này còn là dịp để bạn đọc được giao lưu với tác giả.

Nguyễn Hà – Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Có thật chính sách hưu trí Việt Nam “hào phóng” nhất thế giới?

Minh Anh |

Tại dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đưa ra nhận định, “Chính sách hưu trí của Việt Nam được các chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá là thuộc loại hào phóng nhất thế giới”.

Nghệ An: LĐLĐ huyện Thanh Chương ký kết nâng cao phúc lợi đoàn viên

Lê Huyền |

LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tổ chức lễ ký kết chương trình thoả thuận hợp tác với Phòng khám Đa khoa Tân Thanh để nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2021"

Thái An |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2021" trên toàn quốc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Có thật chính sách hưu trí Việt Nam “hào phóng” nhất thế giới?

Minh Anh |

Tại dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đưa ra nhận định, “Chính sách hưu trí của Việt Nam được các chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đánh giá là thuộc loại hào phóng nhất thế giới”.

Nghệ An: LĐLĐ huyện Thanh Chương ký kết nâng cao phúc lợi đoàn viên

Lê Huyền |

LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tổ chức lễ ký kết chương trình thoả thuận hợp tác với Phòng khám Đa khoa Tân Thanh để nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2021"

Thái An |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc 2021" trên toàn quốc.