Ngày đầu xe buýt TPHCM hoạt động lại: Cả chặng hơn 15km chỉ có 2 hành khách

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 25.10, 8 tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM chính thức hoạt động lại sau thời gian phải tạm ngưng để phòng chống dịch COVID-19.

8 tuyến xe buýt hoạt động lại gồm: 14, 20, 27, 29, 65, 74, 79, 141. Trong đó, 5 tuyến xe buýt số 14 (Bến xe miền Đông - Bến xe miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe An Sương), số 29 (Phà Cát Lái - Chợ nông sản Thủ Đức), số 141 (Khu du lịch BCR - Khu chế xuất Linh Trung II) sẽ hoạt động với số chuyến 60 chuyến/ngày.

3 tuyến xe buýt còn lại gồm: số 65 (Bến Thành - Bến xe An Sương), số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược) hoạt động với 54 chuyến mỗi ngày.

Các tuyến xe buýt này chủ yếu chạy trên các trục đường chính, lộ trình qua các bến xe, bệnh viện... tại TPHCM, hoạt động từ 5h - 18h mỗi ngày. Riêng tuyến 74, thời gian hoạt động tại bến xe Củ Chi từ 4h30 - 17h30 và Bến xe An Sương từ 5h30 - 18h30 hàng ngày.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ sáng 25.10, hình ảnh những chuyến xe buýt đã bắt đầu xuất hiện lại tại các tuyến phố ở nội thành TPHCM.

 
 
Xe buýt di chuyển trên đường phố nội thành TPHCM trong sáng ngày 25.10. Ảnh: Chân Phúc

Vừa kết thúc chuyến xe đầu tiên từ Bến xe An Sương đến Công viên 23 tháng 9 (quận 1), tài xế Vương Hùng Tâm cho biết: "Vui lắm, sau bao ngày phải ngưng chạy thì nay cuối cùng cũng được đi làm lại. Ngày đầu chắc khách chưa biết nên còn ít khách. Cả chuyến xe từ An Sương đến đây chỉ có nhận được 2 khách. Hi vọng những chuyến sau sẽ có nhiều khách hơn", tài xế Tâm chia sẻ.

 
Xe buýt trang bị màn chắn để giữ khoảng cách giữa tài xế và hành khách đảm bảo an toàn. Ảnh: Chân Phúc
 
Tài xế Vương Hùng Tâm xịt khuẩn các khu vực trên xe sau khi kết thúc chuyến xe đầu tiên. Ảnh: Chân Phúc

Theo tài xế Vương Hùng Tâm, những hành khách lên xe sẽ bắt buộc phải sử dụng khẩu trang và được nhân viên bán vé hướng dẫn khai báo y tế qua mã QR code.

Ông Nở (65 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), hành khách đầu tiên của chuyến xe số 20 (chặng Bến Thành - Nhà Bè) làm nghề bán vé số cho biết, thời gian xe buýt ngưng hoạt động cũng là thời gian ông tạm ngưng việc bán vé số của mình.

"Tôi rất hay sử dụng xe buýt để di chuyển qua lại giữa huyện  Nhà Bè và Quận 1 để đi bán vé số vì giá rẻ. Khi xe buýt dừng thì tôi cũng dừng bán, ngày hôm nay xe buýt chạy lại thì tôi mới đi bán lại", ông Nở cho hay.

Ông Nở (65 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), hành khách đầu tiên trên tuyến xe buýt số 20. Ảnh: Chân Phúc.
Ông Nở (65 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), hành khách đầu tiên trên tuyến xe buýt số 20. Ảnh: Chân Phúc.

Trước đó, từ ngày 20.6, toàn bộ xe buýt ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày ngày 5.10, TPHCM đã mở lại 4 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ gồm tuyến số 77, 90, 127, 128.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Ngày 25.10, TPHCM chưa tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TP.Thủ Đức - đơn vị đầu tiên của TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 trẻ từ 12 đến hết 17 tuổi, dự kiến từ ngày 25.10. Tuy nhiên, kế hoạch đó hiện chưa thể thực hiện.

Mưa 30 phút, đường phố trung tâm TPHCM ngập sâu

Chân Phúc |

TPHCM - Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút vào chiều ngày 24.10 khiến nhiều đoạn đường ở trung tâm TPHCM bị ngập sâu, nhiều phương tiên đi qua đoạn ngập bị chết máy.

Thêm 8 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại từ ngày 25.10

MINH QUÂN |

8 tuyến xe buýt ở TPHCM gồm: 14, 20, 27, 29, 65, 74, 79, 141 chính thức chạy lại từ ngày 25.10 sau hơn bốn tháng phải tạm ngưng vì dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngày 25.10, TPHCM chưa tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TP.Thủ Đức - đơn vị đầu tiên của TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 trẻ từ 12 đến hết 17 tuổi, dự kiến từ ngày 25.10. Tuy nhiên, kế hoạch đó hiện chưa thể thực hiện.

Mưa 30 phút, đường phố trung tâm TPHCM ngập sâu

Chân Phúc |

TPHCM - Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút vào chiều ngày 24.10 khiến nhiều đoạn đường ở trung tâm TPHCM bị ngập sâu, nhiều phương tiên đi qua đoạn ngập bị chết máy.

Thêm 8 tuyến xe buýt ở TPHCM chạy lại từ ngày 25.10

MINH QUÂN |

8 tuyến xe buýt ở TPHCM gồm: 14, 20, 27, 29, 65, 74, 79, 141 chính thức chạy lại từ ngày 25.10 sau hơn bốn tháng phải tạm ngưng vì dịch COVID-19.