Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại TPHCM: An toàn tuyệt đối

N.HUYÊN - N.LY - THANH CHÂN |

Sau khi triển khai thí điểm tại 2 trường thuộc quận 1 và huyện Củ Chi, hôm nay (28.10), TPHCM sẽ mở rộng nhiều điểm tiêm khác nếu đảm bảo đủ yêu cầu. Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em được đánh giá là an toàn, đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phụ huynh không đi cùng con tới điểm tiêm.

“Tôi chờ 3 tháng nay để đưa con đi tiêm”

Háo hức khi được tiêm vaccine COVID-19 để an tâm đến trường, từ sáng sớm 27.10, Lê Yến Nhi (Trường THPT Củ Chi, huyện Củ Chi) đã có mặt tại điểm tiêm Trường Tiểu học Củ Chi (TPHCM) để được tiêm chủng. Nhi chia sẻ: “Là một trong những nhóm đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19, em cảm thấy rất vui. Việc này vừa đảm bảo sức khỏe cho cả bản thân và gia đình. Sau khi thành phố tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em, em cũng mong sớm được được đến trường học để gặp bạn bè, thầy cô” - học sinh Lê Yến Nhi chia sẻ.

Cùng giống như Nhi, em Nguyễn Tường Vi (lớp 12A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1) cho biết đêm qua em đi ngủ sớm, không lo lắng gì vì đã được thầy cô, cha mẹ tư vấn kỹ về tâm lý. “Bố mẹ, người thân của em đã tiêm vaccine và đều an toàn vì thế em cũng rất an tâm. Với học sinh chúng em, khi được tiêm vaccine sớm, ngày được trở lại trường học gặp bạn bè, thầy cô sẽ gần hơn...”.

Có đôi phần hồi hộp và lo lắng, Kim Ngân (lớp 11A2, Trường THPT Lương Thế Vinh) bật khóc vì sợ. Ngân cho hay, em bị chứng sợ kim tiêm từ nhỏ.

“Mỗi lần nhìn thấy kim tiêm nhọn và dài, em đều rất sợ. Tuy nhiên, bác sĩ đã làm công tác tư tưởng cho em, cũng đồng ý cho ba vào cùng để em an tâm hơn. Sau khi tiêm xong em cảm thấy chỉ bình thường như kiến cắn thôi, nên các bạn tiêm sau cứ an tâm. Em thực sự cảm thấy rất may mắn khi trường mình là một trong những trường được tiêm đầu tiên. Điều này giúp chúng em sớm được tới trường, không phải học online nữa”, Ngân bày tỏ.

Đây cũng là những học sinh đầu tiên của TPHCM và cả nước được tiêm vaccine COVID-19 trong chiến dịch phủ vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi được Bộ Y tế khởi động.

“Con được tiêm vaccine COVID-19, tôi phấn khởi và vui lắm. Con sẽ được bảo vệ sức khỏe và sớm được trở lại trường” - ông Bùi Quang Sự (phụ huynh học sinh Trường THPT Củ Chi) phấn khởi chia sẻ. Còn ông Trần Hữu Lực (phụ huynh lớp 12A1, Trường THPT Lương Thế Vinh) cho biết, đã chờ đợi 3 tháng để đến ngày đưa con đi tiêm. Ông cho biết kể từ khi bàn tới chuyện tiêm cho trẻ là ông đã mong TPHCM sớm triển khai. “Tôi biết ơn về điều này”, ông Lực nói.

Còn bà Huỳnh Hồng Hạnh (phụ huynh lớp 11A1, Trường THPT Lương Thế Vinh) cũng tỏ ra an tâm vô cùng. Bà kể, ngay đầu dịch bà có tìm hiểu và giải thích cho con về vaccine được tiêm sớm nhất là vaccine an toàn nhất. Khi nghe thông tin Bộ Y tế, TPHCM tổ chức tiêm chủng thì con và cả gia đình rất háo hức.

Tại các điểm tiêm, ban tư vấn đề hướng dẫn rõ ràng thông tin tiêm chủng và kiểm tra chứng minh nhân dân, thông tin của người giám hộ. Tuy nhiên cũng có những trường hợp do không nắm rõ thông tin, bận công việc nên cha mẹ không đến ký biên bản giám hộ. Em Đ.V.T (lớp 12, Trường THPT Lương Thế Vinh) cho biết, em chuẩn bị hơi kém nên nay không đi cùng bố mẹ mà đi với anh họ. “Nhà trường đã liên hệ gia đình và hướng dẫn em cách đăng ký tiêm chủng” - T. cho hay.

Khẩn trương nhưng không vội

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, địa phương đã sắp xếp, phân luồng theo quy định. Học sinh đến tiêm đi theo 1 chiều và đảm bảo giãn cách. Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, nhà trường còn tổ chức phát phim hoạt hình cho các em thư giãn khi chờ tại phòng sau tiêm.

Đến kiểm tra công tác tiêm chủng tại đây, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế nhắc nhở từng chi tiết nhỏ như ghế kê sao cho học sinh ngồi tiêm thoải mái, không nên đeo 2 chiếc khẩu trang y tế cùng lúc vì phản tác dụng bảo vệ…

Ông Đức cho biết, với đối tượng trẻ em, thành phố vẫn rất thận trọng.

Sau ngày đầu tiên thí điểm tiêm vaccine COVID-19 TPHCM sẽ mở rộng các điểm tiêm. Những nơi nào tổ chức phải báo cáo, được đoàn công tác của ngành Y tế và ngành Giáo dục xuống kiểm tra nếu đảm bảo đủ điều kiện thì sẽ tổ chức tiêm cho học sinh trên nguyên tắc khẩn trương nhưng không vội.

Với những điểm chưa an toàn thì được quyền hoãn lại, nhưng phải báo cáo nguyên nhân và hướng khắc phục, ông Đức nói.

Về nguồn vaccine, Phó Chủ tịch thành phố cho biết, TPHCM đang hoàn toàn chủ động và đã sẵn sàng nguồn vaccine để tiêm phủ cho các em.

N.HUYÊN - N.LY - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em: Đảm bảo an toàn, trật tự, không trẻ nào bị sót

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo kế hoạch, hôm nay (27.10), TPHCM bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên tinh thần đảm bảo an toàn, tổ chức trật tự, không để trẻ nào bị sót, không được tiêm. Quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, sau đó sẽ triển khai toàn thành phố. Chiến dịch tiêm cho trẻ em - lứa tuổi đặc thù khác với người lớn, vì vậy không được phép chủ quan.

Ngày 25.10, TPHCM chưa tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TP.Thủ Đức - đơn vị đầu tiên của TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 trẻ từ 12 đến hết 17 tuổi, dự kiến từ ngày 25.10. Tuy nhiên, kế hoạch đó hiện chưa thể thực hiện.

Nóng nhất 24h: TPHCM khảo sát ý kiến cha mẹ về tiêm vaccine cho trẻ em

Hà Vi |

Nóng nhất 24h: TPHCM khảo sát ý kiến cha mẹ về tiêm vaccine cho trẻ em; Lý do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố...

TPHCM tập trung tiêm vaccine cho trẻ em béo phì, bệnh nền

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố thống nhất tiêm vaccine cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng tôn trọng quyết định của phụ huynh trên nguyên tắc tự nguyện. Trong đó, TPHCM tập trung tiêm cho các em có nguy cơ như béo phì, bệnh nền để giảm rủi ro khi mở cửa trường học.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TPHCM triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em: Đảm bảo an toàn, trật tự, không trẻ nào bị sót

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo kế hoạch, hôm nay (27.10), TPHCM bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên tinh thần đảm bảo an toàn, tổ chức trật tự, không để trẻ nào bị sót, không được tiêm. Quận 1 và huyện Củ Chi là 2 địa phương đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, sau đó sẽ triển khai toàn thành phố. Chiến dịch tiêm cho trẻ em - lứa tuổi đặc thù khác với người lớn, vì vậy không được phép chủ quan.

Ngày 25.10, TPHCM chưa tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TP.Thủ Đức - đơn vị đầu tiên của TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 trẻ từ 12 đến hết 17 tuổi, dự kiến từ ngày 25.10. Tuy nhiên, kế hoạch đó hiện chưa thể thực hiện.

Nóng nhất 24h: TPHCM khảo sát ý kiến cha mẹ về tiêm vaccine cho trẻ em

Hà Vi |

Nóng nhất 24h: TPHCM khảo sát ý kiến cha mẹ về tiêm vaccine cho trẻ em; Lý do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố...

TPHCM tập trung tiêm vaccine cho trẻ em béo phì, bệnh nền

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố thống nhất tiêm vaccine cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng tôn trọng quyết định của phụ huynh trên nguyên tắc tự nguyện. Trong đó, TPHCM tập trung tiêm cho các em có nguy cơ như béo phì, bệnh nền để giảm rủi ro khi mở cửa trường học.