Ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ em tại Cần Thơ: Phụ huynh vừa mừng vừa lo

Yến Phương |

Cần Thơđồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên cho nhóm học sinh lớp 6 và trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng.

Ngày 21.4, Cần Thơ đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố. Đợt đầu tiên sẽ tiêm cho nhóm tuổi từ 11 tuổi, trẻ đang học lớp 6 tại các trường và cơ sở giáo dục.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, thành phố đã nhận 10.400 liều vaccine Moderna để tiêm cho trẻ em. Trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em lần này, đồng loạt 9 quận huyện sẽ tổ chức tiêm tại 69 điểm tiêm trên địa bàn.

 
Điểm tiêm phòng COVID-19 đợt đầu tiên tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết: “Đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 này, quận Ninh Kiều bố trí 4 điểm tiêm cho nhóm học sinh lớp 6 và trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi trước. Một điểm là do hệ thống tiêm chủng VNVC tiêm, một điểm do Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long hỗ trợ tiêm, một điểm nữa là do Bệnh viện Phương Châu tiêm và cuối cùng là do Trung tâm Y tế quận tiêm tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm”.

 
Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - chia sẻ thông tin về đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 ngày 21.4.

Em Đoàn Nguyễn Lâm Tuyền - học sinh lớp 6A2, Trường THCS Đoàn Thị Điểm chia sẻ: “Khi nghe tin nhà trường thông báo tiêm vaccine phòng COVID-19, em thấy vui nhưng cũng hơi lo sợ, vì em có được nghe những anh chị tiêm trước nói là sau khi tiêm xong bị hành sốt nhiều nên em hơi lo. Nhưng giờ vừa tiêm xong em lại thấy ổn hơn rồi”.

 
Học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, được bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm.

Chia sẻ tâm lý khi đưa con đi tiêm, chị Loan – phụ huynh có con học tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm - bày tỏ: “Đây là tâm lý chung của các phụ huynh, vừa lo lắng mà cũng vừa an tâm. Lo vì không biết giai đoạn đầu tiên tiêm ngừa sẽ như thế nào, lo về độ an toàn cho bé và những biểu hiện sau tiêm của bé, còn khi các bé được tiêm xong thì mình sẽ an tâm hơn vì bé được bảo vệ ngừa COVID-19”.

 
Chị Loan - phụ huynh học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm -  chia sẻ khi đưa con đi tiêm.
 
Học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, được bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm.

Cũng theo chị Loan, mặc dù tiêm vaccine không hoàn toàn phòng ngừa hết tất cả các loại biến thể, nhưng nó cũng sẽ hỗ trợ giúp vượt qua tùy cơ địa của bé, vậy nên mình cũng yên tâm phần nào so với việc không có vaccine.

Bác sĩ Nguyễn Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - cho biết, đối với những trẻ đã nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng gần đây sẽ hoãn tiêm đợt này. Tất cả các điểm tiêm đều bố trí khám sàng lọc, tư vấn cho phụ huynh, học sinh đầy đủ; bố trí sẵn các đội cấp cứu với xe cứu thương để sẵn sàng sơ cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Yến Phương |

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Ngày 21.4, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ đang học lớp 6

Yến Phương |

Trong hai ngày 21 - 22.4, Cần Thơ sẽ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cần Thơ: Dự kiến tiêm vaccine cho hơn 130.000 trẻ dưới 12 tuổi

PHONG LINH |

Cần Thơ - UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Yến Phương |

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Ngày 21.4, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ đang học lớp 6

Yến Phương |

Trong hai ngày 21 - 22.4, Cần Thơ sẽ tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cần Thơ: Dự kiến tiêm vaccine cho hơn 130.000 trẻ dưới 12 tuổi

PHONG LINH |

Cần Thơ - UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.