Sáng 1.4, tại chốt cửa ngõ chính vào TP.Hạ Long, trên tuyến đường 10 làn tiếp giáp với cao tốc Hạ Long – Hà Nội và Hạ Long – Vân Đồn, khá đông người và xe chen chúc chờ kiểm tra. Nhiều người bị loại ngay từ vòng kiểm tra chứng minh thư, thẻ căn cước.
Người không phải là công dân TP.Hạ Long và không có giấy tờ chứng minh cần phải vào Hạ Long thì được mời dừng bước và quay lại. Người nào qua được vòng kiểm tra này sẽ đến vòng đo thân nhiệt và khai báo dịch tễ. Mỗi người đi tiếp sẽ được phát một tờ phiếu xác nhận qua chốt kiểm soát, nhưng tờ phiếu này chỉ có giá trị trong địa bàn TP.Hạ Long. Muốn đi sang địa phận khác, phải làm lại từ đầu.
Các loại xe vận tải hàng hóa thiết yếu, như lương thực, thực phẩm luôn được chào đón, nhưng chỉ giới hạn số lượng người. Các loại xe vận tải khác, trừ chở nguyên vật liệu cho các dự án lớn ở Hạ Long mới được đi tiếp.
Một số công nhân nhà ở ngay phường Đại Yên thuộc TP.Hạ Long, đang làm việc ở KCN Cái Lân (TP.Hạ Long), xin cho vào để đến công ty lấy giấy tờ cũng không được chấp nhận. Thuyết phục mãi, chỉ 1 người được vào để lấy giấy tờ chung, những người khác ở lại đợi hoặc về trước.
“Nhiều người không phải là công dân Hạ Long cố xin được vào thành phố, nhưng tôi bảo vào rồi ở đâu, đi đâu? Bởi vì, mỗi tổ dân khu phố đều có tổ công tác và chắc chắn các tổ đó, người dân ở đó sẽ không đồng ý cho người nơi khác vào” – ông Vũ Hồng Sơn – Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết
Tại các điểm chốt ở TP.Cẩm Phả, Đông Triều…, có những lúc đoàn xe nối dài nhau hàng km để chờ khai báo và làm các thủ tục. Cũng tương tư như các chốt ở Hạ Long, nhiều người và xe dành phải dừng bước và phải quay về.