Ghi nhận tại khu vực Bãi Sau vào chiều ngày 7.5, các bãi tắm thông thoáng, sạch sẽ, lượng khách cũng không quá đông. Hầu hết các du khách đều chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 1m/người… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều du khách không đeo khẩu trang khi đi dạo ra bên ngoài.
Chị Nguyễn Thùy Linh (du khách TPHCM) cho biết, tối ngày 6.5, khi biết thông tin Vũng Tàu mở cửa các bãi tắm biển trở lại, chị đã tổ chức cho gia đình đi tắm biển để giải nhiệt sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Nắng đẹp, biển trong xanh lại không quá đông người nên gia đình cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ.
Còn tại khu vực Bãi Trước, nơi tập trung phần lớn người dân địa phương tắm biển, không khí khá nhộn nhịp, vui vẻ. Nhiều người cho biết đã mong chờ tỉnh mở cửa các bãi tắm trở lại, bởi tắm biển dường như đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của người dân thành phố biển.
Đại diện một số khu du lịch, khách sạn trên địa bàn chia sẻ, sau khi tỉnh mở cửa các bãi tắm, nhiều du khách đặt phòng, trong đó ngày cuối tuần gần như đã kín.
Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, do mới mở biển trở lại nên lượng khách chưa đông nhưng đa phần người dân và du khách đều có ý thức phòng chống dịch, giữ khoảng cách an toàn. Việc mở cửa các bãi tắm biển trở lại khiến người dân, du khách, doanh nghiệp du lịch rất vui vẻ, phấn khởi. Người dân được tắm, doanh nghiệp, khách sạn thì có khách, còn cơ quan chức năng cũng không phải mệt nhọc cử người đi gác biển.
Trước đó, ngày 6.5, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn cho phép các bãi tắm biển hoạt động trở lại kể từ 0 giờ ngày 7.5 (sau khoảng hơn 1 tháng đóng cửa các bãi tắm kể từ ngày 1.4). Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu các địa phương có biển không được chủ quan, lơ là phòng chống dịch và phải có phương án điều hành quản lý, tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn 1m/người.