Ngày đầu Hà Nội xét duyệt, cấp giấy đi đường theo quy định mới

Phạm Đông - Hoài Anh |

Khi đến trụ sở công an phường xin cấp giấy đi đường mới, người dân được yêu cầu quay về để liên lạc qua Zalo, Gmail hoặc cảnh sát khu vực để được giải quyết thủ tục.

Người dân chia sẻ về việc xin cấp giấy đi đường mới.

Người dân đến xin cấp giấy được yêu cầu quay về, liên lạc qua Zalo/gmail

Hà Nội áp dụng chống dịch theo 3 phân vùng từ 6.9 đến 21.9, siết chặt giãn cách xã hội tại "vùng đỏ" (vùng 1). Ngày 5.9, Công an TP.Hà Nội đã ra thông báo về đối tượng, trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có nhận dạng, thẻ đi mua hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng 1.

Theo quy trình để được cấp giấy theo mẫu mới, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết yếu sẽ gửi danh sách, hồ sơ đăng ký cấp giấy đi đường tới cơ quan chủ quản. Đơn vị này sau đó sẽ gửi danh sách của doanh nghiệp qua Phòng CSGT để xét duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện. Các quy trình này được thực hiện qua email. Giấy đi đường khi được cấp lại được cơ quan công an in, ký và đóng dấu, gửi tới cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để gửi trả cho doanh nghiệp.

Đối với các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác thì thẩm quyền cấp giấy được giao cho công an xã, phường, thị trấn.

Người dân tới Công an phường Dịch Vọng Hậu hỏi về quy trình tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: Hoài Anh
Người dân tới Công an phường Dịch Vọng Hậu hỏi về quy trình tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: Hoài Anh

Ghi nhận của Lao Động sáng cùng ngày, đại diện một số công ty đã đôn chạy đáo tới công an phường sở tại để làm thủ tục đăng ký theo quy định giấy đi đường mới.

Tại trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu, Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), đại diện một số doanh nghiệp, công ty đã đến trực tiếp xin cấp giấy. Tuy nhiên khi đến nơi, toàn bộ người dân được thông báo về liên hệ với cảnh sát khu vực (thông qua số điện thoại được thông báo hoặc niêm yết tại trụ sở), Zalo hoặc Gmail của phường để được hướng dẫn chi tiết.

Theo các bước hướng dẫn từ cảnh sát khu vực, sau khi đăng ký theo biểu mẫu (tên doanh nghiệp, số điện thoại, email, ngành nghề), doanh nghiệp nếu được duyệt sẽ phải nộp tiếp biểu mẫu số 2 (gồm họ tên những người được cấp, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, tuyến đường, khu vực di chuyển, ngành nghề, hiệu lực giấy, khung giờ).

Người dân được yêu cầu quay về, liên lạc qua zalo để làm theo hướng dẫn. Ảnh: P.Đ
Người dân được yêu cầu quay về, liên lạc qua Zalo để làm theo hướng dẫn. Ảnh: P.Đ

Chị Nguyễn Thị Tho - đại diện một doanh nghiệp cho biết, công ty của chị có trụ sở tại Hà Nội có khoảng gần 100 nhân viên. Trong lần cấp lại giấy đi đường này, chị đến xin làm thủ tục cấp giấy cho khoảng gần 20 nhân viên. Đến nơi, khi đến nơi liên hệ xin cấp giấy đi đường có mã nhận diện, chị được gửi cho biểu mẫu và đề nghị liên hệ với cảnh sát khu vực. Cơ quan công an cho biết sẽ làm việc cả ngày để sớm cấp xong giấy cho mọi.

"Công an thông báo với doanh nghiệp thiết yếu sẽ được cấp giấy cho khoảng 30% nhân sự hoạt động. Còn đối với những đơn vị không thiết yếu sẽ chỉ có từ 3-5 người trực tại cơ quan. Chúng tôi rất ủng hộ quan điểm siết chặt giãn cách để phòng dịch của Hà Nội nhưng thông báo đưa ra lần nào cũng quá gấp gáp, lại rơi vào ngày nghỉ lễ và cuối tuần khiến doanh nghiệp khó xoay xở" - chị Tho thông tin.

Anh Lê Anh Thắng thông tin với Lao Động. Ảnh: H.A
Anh Lê Anh Thắng thông tin với Lao Động. Ảnh: H.A

Tương tự, anh Lê Anh Thắng - đại diện cửa hàng Thịt mát MEAT Deli trên địa bàn phường cho biết, sáng nay khi tiếp nhận thông báo của Công an TP Hà Nội, anh đã chuẩn bị một số giấy tờ đến để xem hướng dẫn. Khi đến đăng ký, các chiến sĩ công an cũng cung cấp thông tin để doanh nghiệp tự kê khai. Bản thân anh vẫn chưa nắm rõ hết các bước, quy trình để đăng ký xin cấp giấy.

Do đó, anh Thắng cho biết đang chờ, hy vọng cấp có thẩm quyền kịp xem xét cấp duyệt để ngày mai nhân viên có giấy đi làm.

Lo không thuộc diện được cấp giấy

Cùng phải đi xin cấp lại giấy đi đường, chị Trần Thị Thu Thuỷ - đại diện công ty trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu cho biết, chị và tất cả các bộ phận trong công ty đang cố gắng hoàn thành sớm thủ tục để đăng ký theo quy định giấy đi đường mới. Việc “dồn” quá nhiều việc cho công an như vậy sẽ khiến việc cấp giấy chậm hơn so với dự kiến.

Cho đến khi đi xin cấp giấy, chị Thuỷ vẫn băn khoăn, không rõ doanh nghiệp mình có thuộc nhóm thiết yếu để được cấp hay không, hay thuộc nhóm doanh nghiệp nào theo thông báo của Công an Hà Nội. Khi liên hệ hỏi phường thì họ nói chờ hướng dẫn chi tiết hơn.

 
Chị Trần Thị Thu Thuỷ.
Quy trình và biểu mẫu chị Trần Thị Thu Thuỷ nhận được qua Zalo.

Tương tự, tại một vài điểm khác như Công an phường Dịch Vọng, Quan Hoa (Cầu Giấy) cũng có lác đác một vài trường hợp tới xin cấp giấy đi đường. Số khác đã chủ động liên hệ với trực ban công an để được hướng dẫn về quy trình tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy đi đường.

Trung tá Trịnh Văn Chiến, Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu - cho biết, từ sáng nay, đơn vị bắt đầu triển khai việc cấp giấy đi đường theo thông báo mới của Công an TP.Hà Nội. Cơ quan công an đã thông báo chi tiết quy trình để doanh nghiệp tải biểu mẫu, làm theo hướng dẫn rồi gửi mail về phường.

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan, tổ chức; căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, UBND sẽ duyệt danh sách cấp giấy đi đường và chuyển cho công an cấp giấy đi đường có mã nhận diện (ký, đóng dấu). Cuối cùng, đơn vị sẽ trực tiếp gửi giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa chỉ đăng ký.

Người dân lấy số liên lạc cảnh sát khu vực để làm theo hướng dẫn.
Người dân lấy số liên lạc cảnh sát khu vực để làm theo hướng dẫn.

Trong khi đó, Đại tá Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an quận Cầu Giấy thông tin, hôm nay là ngày đầu các phường sẽ cấp giấy cho người dân, doanh nghiệp. Quận đã quán triệt chỉ đạo của thành phố tới các đơn vị địa phương để chuyển đổi cho người dân. Bước đầu khi triển khai việc cấp giấy sẽ có đôi chút khó khăn nhưng sẽ cố gắng làm nhanh nhất cho người dân.

Đại tá Hiếu cho biết đã đề nghị các đơn vị thực hiện linh hoạt cho người dân mà vẫn thực hiện nghiêm quy định giãn cách phòng chống dịch bệnh.

Phạm Đông - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Cấp giấy đi đường tại Hà Nội: Không còn tình trạng đông đúc, xếp hàng dài

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Theo ghi nhận của phóng viên trong trong sáng 5.9, một số đại diện của các công ty, doanh nghiệp đã có mặt tại Trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) để xin cấp giấy đi đường. Sau khi đến nơi, những người này được cung cấp thông tin để liên hệ và được yêu cầu làm việc với công an phường qua thư điện tử để đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16.

Hà Nội chốt thủ tục, quy trình cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng

Nguyễn Hà |

Công an thành phố Hà Nội chính thức thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng 1.

Công an Hà Nội phân cấp cho CSGT, công an xã, phường cấp giấy đi đường

Việt Dũng |

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Công an xã, phường, thị trấn là các đơn vị nhận hồ sơ và duyệt, cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cấp giấy đi đường tại Hà Nội: Không còn tình trạng đông đúc, xếp hàng dài

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Theo ghi nhận của phóng viên trong trong sáng 5.9, một số đại diện của các công ty, doanh nghiệp đã có mặt tại Trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) để xin cấp giấy đi đường. Sau khi đến nơi, những người này được cung cấp thông tin để liên hệ và được yêu cầu làm việc với công an phường qua thư điện tử để đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16.

Hà Nội chốt thủ tục, quy trình cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng

Nguyễn Hà |

Công an thành phố Hà Nội chính thức thông báo về đối tượng, trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng 1.

Công an Hà Nội phân cấp cho CSGT, công an xã, phường cấp giấy đi đường

Việt Dũng |

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Công an xã, phường, thị trấn là các đơn vị nhận hồ sơ và duyệt, cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân...