Ngày đầu chuyển trạng thái bình thường mới ở Hải Dương

Mai Dung |

Từ hôm nay (1.4), Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội, chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo Quyết định về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới của UBND tỉnh Hải Dương, từ 1.4, toàn tỉnh chuyển sang trạng thái mới, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19 vừa tích cực khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ tỉnh tới cơ sở, duy trì hoạt động của Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế tỉnh, các đội phản ứng nhanh của cấp huyện. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng và Tổ an toàn COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm 100% đối tượng có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Hoạt động vận tải hành khách hoạt động bình thường trở lại. Ảnh NH
Hoạt động vận tải hành khách hoạt động bình thường trở lại. Ảnh NH

Các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền toàn dân thực hiện nghiêm túc 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và ở nơi công cộng; khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp hạn chế liên hoan ăn uống, giao lưu, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch khi tổ chức đám tang, lễ cưới… Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các
Các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh NH

Trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đi học trở lại từ 1.4; các trường học tự đánh giá theo Bộ tiêu chí trường học an toàn phòng, chống COVID-19, nếu đảm bảo mới được tổ chức dạy học. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế có hướng dẫn về việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh, đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh… và lùi thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 một tuần so với kế hoạch.

Người dân thực hiện nghiêm túc 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và ở nơi công cộng. Ảnh NH

Các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát, như quán bar, vũ trường, karaoke, massage, rạp chiếu phim, quán game Internet tiếp tục dừng hoạt động cho đến hết ngày 15.4.2021. Các nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch (theo Quyết định số 675/QĐ-BCĐ ngày 1.3.2021 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Hải Dương), ký cam kết và thực hiện cam kết với chính quyền địa phương; các quán ăn, uống ngoài trời, quán bia hơi phục vụ đông người tạm thời chưa cho phép hoạt động cho đến hết ngày 15.4.2021.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chuyển trạng thái chống dịch, Hải Dương tiếp tục dừng các dịch vụ "nguy cơ"

Mai Dung |

Các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh như: quán bar, vũ trường, karaoke, massage... ở Hải Dương tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến ngày 15.4.

Hải Dương lùi thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Mai Dung |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hải Dương dự kiến lùi một tuần so với kế hoạch.

Từ 1.4, Hải Dương chuyển sang trạng thái bình thường mới

Mai Dung |

Từ 0h ngày 1.4, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Chuyển trạng thái chống dịch, Hải Dương tiếp tục dừng các dịch vụ "nguy cơ"

Mai Dung |

Các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh như: quán bar, vũ trường, karaoke, massage... ở Hải Dương tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến ngày 15.4.

Hải Dương lùi thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Mai Dung |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hải Dương dự kiến lùi một tuần so với kế hoạch.

Từ 1.4, Hải Dương chuyển sang trạng thái bình thường mới

Mai Dung |

Từ 0h ngày 1.4, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.