Ngày đầu cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thu phí không dừng: Hoạt động trơn tru, phương tiện qua làn nhanh chóng

Minh Hạnh |

Đúng 9h sáng nay (1.6.2022), cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu chỉ thu phí không dừng, bỏ hoàn toàn thu phí thủ công.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại trạm thu phí đầu tuyến, hầu hết phương tiện qua trạm đã dán thẻ. Phương tiện chưa có thẻ được dán tại điểm cách trạm 50m.

Các phương tiện dán thẻ đều lưu thông bình thường qua trạm. Ảnh ĐT
Các phương tiện dán thẻ đều lưu thông bình thường qua trạm. Ảnh: ĐT

Trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoạt động chỉ thu phí không dừng trơn tru, các phương tiện qua làn nhanh chóng, các lực lượng chức năng và nhân viên tại trạm dần nới lỏng lực lượng do nắm bắt tình hình đã qua giai đoạn cao điểm. Tuy nhiên, trước đó vẫn có một số phương tiện chưa dán đi vào tuyến cao tốc và đã được các nhân viên kỹ thuật của VETC hỗ trợ dán thẻ nhanh chóng.

Mặc dù đã tuyên truyền nhưng vẫn có một số phương tiện chưa dán thẻ đi vào cao tốc. Ảnh ĐT
Mặc dù đã tuyên truyền nhưng vẫn có một số phương tiện chưa dán thẻ đi vào cao tốc. Ảnh: ĐT

Sau 40 phút chính thức thu phí tự động không dừng, các phương tiện di chuyển qua trạm thu phí đầu tuyến thuận lợi, không gặp khó khăn. Các lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và nhân viên của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vidifi) cùng ứng trực tại các làn tuyến, đảm bảo hỗ trợ kịp thời những xe phát sinh sự cố khi qua làn.

Các phương tiện lưu thông bình thường qua trạm thu phí ECT. Ảnh ĐT
Các phương tiện lưu thông bình thường qua trạm thu phí ECT. Ảnh ĐT

Theo ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt  Nam, thành công này là do nhận thức của chủ phương tiện đã được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị, tuyên truyền đã được làm tốt. Việc phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cảnh sát giao thông, nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ đã có sự phối hợp chặt chẽ.

Theo ông Huyện, công tác tuyên truyền đã được thực hiện cách đây 6 tháng. Trong ngày hôm nay, các tình huống sự cố đặc biệt sẽ xem xét lỗi đó khách quan hay chủ quan. Nếu là lỗi cố tình, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành sẽ xử phạt ngay.

Nhân viên VETC hướng dẫn lái xe việc dán thẻ khi đi vào cao tốc Hà Nội -  Hải Phòng. Ảnh ĐT
Nhân viên VETC hướng dẫn lái xe việc dán thẻ khi đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh ĐT

Cùng đó, cách trạm thu phí 50m, nhân viên ứng trực của các nhà cung cấp dịch vụ cũng đang làm việc hết công suất hỗ trợ người dân dán thẻ ETC các phương tiện chưa dán, nạp tiền vào tài khoản đối với các phương tiện đã dán thẻ nhưng hết tiền.

Nhân viên VETC hỗ trợ dán thẻ trước khi xe vào cao tốc.
Nhân viên VETC hỗ trợ dán thẻ trước khi xe vào cao tốc. Ảnh: ĐT

Ông Lê Quang Hưng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết, sáng nay, công ty bố trí 200 nhân viên ứng trực trên toàn tuyến làm nhiệm vụ dán thẻ, nạp tiền, đổi thẻ cho khách hàng có nhu cầu. Riêng tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có khoảng 50 nhân viên. Ca trực bắt đầu từ 6h sáng nay, đến nay có khoảng hơn 50 xe dán thẻ.

Theo đại diện Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vidiffi) trước khi triển khai thu phí, các phương án xử lý trong trường hợp có sự cố đã được diễn tập kỹ càng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.6, xử lý nghiêm xe không dán thẻ ETC cố tình đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Minh Hạnh |

Theo kế hoạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ 9h ngày 1.6.2022, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí không dừng ETC đối với các phương tiện qua trạm. Các phương tiện không dán thẻ thu phí không dừng, hoặc có dán nhưng tài khoản không đủ để chi trả sẽ bị xử phạt nghiêm…

Thu phí không dừng toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1.6: Xe không dán thẻ thu phí phải đi trên Quốc lộ 5 cũ

Trang Thanh |

Chỉ còn vài ngày nữa là tới 1.6.2022, thời điểm Tổng cục Đường bộ Việt Nam ấn định để triển khai thí điểm thu phí không dừng 100% trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, xe không dán thẻ thu phí sẽ phải đi trên Quốc lộ 5 cũ.

Những lưu ý khi di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1.6

Nhóm PV |

Từ 1.6.2022 sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí không dừng các phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Dưới đây là những lưu ý dành cho các phương tiện khi đi vào tuyến cao tốc này.

Công bố đường dây nóng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố số điện thoại hỗ trợ chủ phương tiện khi thí điểm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có thu phí tự động không dừng.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Từ 1.6, xử lý nghiêm xe không dán thẻ ETC cố tình đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Minh Hạnh |

Theo kế hoạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ 9h ngày 1.6.2022, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí không dừng ETC đối với các phương tiện qua trạm. Các phương tiện không dán thẻ thu phí không dừng, hoặc có dán nhưng tài khoản không đủ để chi trả sẽ bị xử phạt nghiêm…

Thu phí không dừng toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1.6: Xe không dán thẻ thu phí phải đi trên Quốc lộ 5 cũ

Trang Thanh |

Chỉ còn vài ngày nữa là tới 1.6.2022, thời điểm Tổng cục Đường bộ Việt Nam ấn định để triển khai thí điểm thu phí không dừng 100% trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Theo đó, xe không dán thẻ thu phí sẽ phải đi trên Quốc lộ 5 cũ.

Những lưu ý khi di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1.6

Nhóm PV |

Từ 1.6.2022 sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí không dừng các phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Dưới đây là những lưu ý dành cho các phương tiện khi đi vào tuyến cao tốc này.

Công bố đường dây nóng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố số điện thoại hỗ trợ chủ phương tiện khi thí điểm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có thu phí tự động không dừng.