Ngày đầu Cà Mau tổ chức học trực tiếp, học sinh vắng nhiều

NHẬT HỒ |

Cà Mau- Hôm nay, ngày 25.10, học sinh của 18 trường trên địa bàn huyện Đầm Dơi và Thới Bình, tỉnh Cà Mau đến trường đầu tiên kể từ ngày khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, nhiều học sinh, phụ huynh vẫn lo lắng vì dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Cà Mau vẫn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, tại huyện Thới Bình, có 11 trường và huyện Đầm Dơi, có 7 trường, với 11 trường trung học cơ sở và 7 trường tiểu học. Đặc biệt, huyện Đầm Dơi học sinh đến trường là khối THCS. Các trường đợt này, có 264 lớp, với 7.813 học sinh, gần 500 cán bộ, giáo viên.

Trước đó, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau chỉ đạo, các trường khẩn trương sắp xếp, phân công đội ngũ giáo viên vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại khi đại dịch COVID-19 được đẩy lùi.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã có phương án ở 4 cấp độ để có kế hoạch phù hợp với tình hình đón học sinh trở lại trường.

Các trường đón học sinh trở lại đợt này thuộc vùng tương đối an toàn, tương ứng với cấp độ 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng quy định rõ, không phải trường nào thuộc địa bàn cấp độ 1 cũng trở lại học trực tiếp. Chỉ những trường thực sự an toàn trong phòng chống dịch mới trở lại học trực tiếp. Riêng với học sinh cấp mầm non tiếp tục được nghỉ cho đến khi có thông báo mới; các trường thuộc địa bàn Thành phố Cà Mau chưa thực hiện việc học trực tiếp.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã trưng dụng 216 trường học làm khu cách ly và dự kiến trưng dụng khoảng 300 trường, với khoảng 32.000 người trở về quê. Đến nay, đã có 84 trường được bàn giao, trong đó, 33 trường đã thực hiện khử khuẩn và tổng vệ sinh đảm bảo cho việc dạy và họ

Ngày đầu cho học trực tiếp trở lại, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau sỉ số học sinh đến lớp chưa như kỳ vọng, đạt thấp. Nguyên nhân do học sinh và phụ huynh vẫn còn thận trọng khi đưa trẻ đến trường trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Cụ thể con số đến lớp sở đang chờ báo cáo cụ thể của các trường học.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới

THEO TTXVN |

Ngày 24.10, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 277/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cà Mau đề nghị được tăng cường xét nghiệm, cách ly

NHẬT HỒ |

Sau 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Cà Mau có văn bản “hỏa tốc” gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh. Tỉnh Cà Mau cho rằng quy định của Bộ Y tế chưa phù hợp với thực tế. 

Sở GDĐT Cà Mau đề nghị các trường trả lại tiền học phí cho phụ huynh

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 17.10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị các trường đã thu học phí phải liên hệ trả lại phụ huynh trong thời gian sớm nhất. Trước đó, tỉnh này có chủ trương không thu học phí học kỳ 1 đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Tổ chức khai thác lại đường bay TP. HCM - Cà Mau

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay TP. HCM đi Cà Mau và ngược lại.

Cà Mau bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến từ vùng cấp độ 1 và 2

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau chính thức bỏ quy định người ở vùng nguy cơ cấp 1, nguy cơ cấp 2 vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính. 

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh Cà Mau trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cà Mau tiếp tục duy trì, củng cố 108 chốt, siết chặt người ngoài vào tỉnh

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau củng cố 108 chốt kiểm dịch tỉnh, huyện, siết chặt người đến/về tỉnh Cà Mau. Tỉnh này cũng dừng mọi hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới

THEO TTXVN |

Ngày 24.10, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 277/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cà Mau đề nghị được tăng cường xét nghiệm, cách ly

NHẬT HỒ |

Sau 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Cà Mau có văn bản “hỏa tốc” gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh. Tỉnh Cà Mau cho rằng quy định của Bộ Y tế chưa phù hợp với thực tế. 

Sở GDĐT Cà Mau đề nghị các trường trả lại tiền học phí cho phụ huynh

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 17.10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị các trường đã thu học phí phải liên hệ trả lại phụ huynh trong thời gian sớm nhất. Trước đó, tỉnh này có chủ trương không thu học phí học kỳ 1 đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Tổ chức khai thác lại đường bay TP. HCM - Cà Mau

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay TP. HCM đi Cà Mau và ngược lại.

Cà Mau bỏ yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến từ vùng cấp độ 1 và 2

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau chính thức bỏ quy định người ở vùng nguy cơ cấp 1, nguy cơ cấp 2 vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính. 

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh Cà Mau trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cà Mau tiếp tục duy trì, củng cố 108 chốt, siết chặt người ngoài vào tỉnh

NHẬT HỒ |

Tỉnh Cà Mau củng cố 108 chốt kiểm dịch tỉnh, huyện, siết chặt người đến/về tỉnh Cà Mau. Tỉnh này cũng dừng mọi hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh.