Ngày bình thường mới ở thôn vừa được dỡ phong tỏa tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Người dân thôn Nhiêu Đậu (Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh) bắt đầu trở lại công việc sản xuất bình thường sau 21 ngày thực hiện phong toả để phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc sống bình thường mới ở thôn Nhiêu Đậu

Trở lại thôn Nhiêu Đậu (Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh) sau khi thôn này chính thức được dỡ phong tỏa vào chiều ngày 20.2, điều cảm nhận đầu tiên chính là cuộc sống bình thường mới đang diễn ra trên vùng quê này.

Là người lái chiếc xe ôtô đầu tiên ra khỏi thôn Nhiêu Đậu sau 21 ngày phong tỏa, anh Trần Xuân Định (35 tuổi) phấn khởi cho biết, cảm xúc rất đặc biệt vì sau hơn 3 tuần xe mới lại được lăn bánh.

Mặc dù công việc bị ảnh hưởng nhiều vì bị phong toả, song, anh Định cho biết, bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho mọi người, cũng như tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Còn bà Đỗ Thị Hào (56 tuổi), một người dân trong thôn Nhiêu Đậu vui vẻ cho biết: Nhà tôi, năm có 8 sào ruộng, rất may, thời hạn dỡ bỏ phong tỏa thôn vừa hết thì cũng kịp thời xuống đồng tham gia sản xuất vụ Đông Xuân năm nay.

Người dân đã xuống đồng sản xuất vụ Đông Xuân. Ảnh: Nguyễn Phát.
Người dân đã xuống đồng sản xuất vụ Đông Xuân. Ảnh: Nguyễn Phát

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cánh đồng thôn Nhiêu Đậu, bà con đã bắt đầu xuống đồng cấy lúa, sản xuất vụ Đông Xuân.

Thôn Nhiêu Đậu đã hết thời hạn phong toả nên nhiều người dân đã trở lại công việc hàng ngày, như quay lại Hà Nội tiếp tục công tác, làm việc.

Anh Trần Anh Minh (29 tuổi), cho hay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay, anh về quê ăn Tết sớm từ ngày 27.1, đến tối ngày 28.1 thì thôn Nhiêu Đậu được lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội do một người dân trong thôn được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (Bệnh nhân 1565).

"Công ty tôi tại Hà Nội đã khai xuân từ ngày mùng 6 Tết. Tôi đã phải bàn giao công việc cho một đồng nghiệp. Đến chiều tối ngày 20.2 thôn được dỡ phong tỏa thì sáng ngày 21.2, tôi đã có mặt ở Hà Nội để tiếp tục công việc", anh Minh nói.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác chống dịch

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Canh, Trưởng thôn Nhiêu Đậu cho biết, người dân trong thôn vừa đón một cái Tết thật đặc biệt: Không đi chúc Tết, không có ai đến chơi nhà… Có lẽ đây sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với người dân Nhiêu Đậu. Sau khi được dỡ bỏ phong tỏa, cuộc sống của người dân thôn Nhiêu Đậu đang trở về trạng thái bình thường mới.

"Trong thời gian thôn bị phong toả, Tổ COVID cộng đồng luôn hoạt động tích cực, trách nhiệm, thực hiện đúng phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đúng, đủ quy định về cách ly y tế tại gia đình", Trưởng thôn Nhiêu Đậu chia sẻ.

Người dân đồng loạt vỗ tay khi chốt phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Nguyễn Phát.
Người dân đồng loạt vỗ tay khi chốt phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Nguyễn Phát

Ông Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lương Tài, Bắc Ninh cho biết: Thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Nhiêu Đậu thực hiện tốt việc cách ly theo quy định.

Tuy nhiên, xã Lâm Thao nằm ở vị trí địa lý quan trọng, 3 mặt giáp huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, đặc biệt là xã Lâm Thao triển khai các hoạt động và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh, Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ SEA Games 31

Vân Trường - Nguyễn Phát |

Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Bắc Ninh: Khoảnh khắc dỡ bỏ phong tỏa thôn Nhiêu Đậu sau 22 ngày cách ly

Vân Trường - Nguyễn Phát |

Thôn Nhiêu Đậu (Lương Tài, Bắc Ninh) chính thức được dỡ bỏ phong tỏa sau 22 ngày thực hiện cách ly.

Bắc Ninh: Tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa, nông sản lưu thông

Vân Trường |

Bắc Ninh chỉ đạo các chốt kiểm dịch tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng nông sản, hàng hóa phục vụ sản xuất .

Bắc Ninh hỗ trợ 1 tỉ đồng và giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản

Trần Tuấn |

Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Bắc Ninh còn giúp tỉnh "hàng xóm" Hải Dương tiêu thụ và bảo quản nông sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bắc Ninh, Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ SEA Games 31

Vân Trường - Nguyễn Phát |

Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Bắc Ninh: Khoảnh khắc dỡ bỏ phong tỏa thôn Nhiêu Đậu sau 22 ngày cách ly

Vân Trường - Nguyễn Phát |

Thôn Nhiêu Đậu (Lương Tài, Bắc Ninh) chính thức được dỡ bỏ phong tỏa sau 22 ngày thực hiện cách ly.

Bắc Ninh: Tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa, nông sản lưu thông

Vân Trường |

Bắc Ninh chỉ đạo các chốt kiểm dịch tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng nông sản, hàng hóa phục vụ sản xuất .

Bắc Ninh hỗ trợ 1 tỉ đồng và giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản

Trần Tuấn |

Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Bắc Ninh còn giúp tỉnh "hàng xóm" Hải Dương tiêu thụ và bảo quản nông sản.