Ngày 9.5, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang chính thức hoạt động ở cơ sở mới

NGUYÊN ANH |

Với quy mô gồm 9 tầng, 1.200 giường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ chính thức đi vào hoạt động tại cơ sở mới từ sau 17 giờ ngày 9.5.

Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang tiến hành di dời từ cơ sở cũ về cơ sở mới ở số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hòa, TP Rạch Giá.

Thời gian bắt đầu di dời từ 7 giờ ngày 8.5 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 9.5. Trong thời gian di dời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới không nhận bệnh nhẹ, bệnh nhân nặng sẽ được nhận cả hai cơ sở cũ và mới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang mới được khởi công xây dựng từ năm 2015, với quy mô 1.200 giường. Bệnh viện được xây dựng đầu tư mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ hiện đại. Với quy mô gồm 9 tầng, diện tích xây dựng hơn 17.400m2, ở tầng sân thượng có bố trí bãi đáp cho máy bay trực thăng, tổng mức đầu tư cho dự án gần 3.000 tỉ đồng. Bệnh viện đi vào hoạt động góp phần từng bước phát triển cụm bệnh viện đa khoa, sản nhi, giải quyết vấn đề quá tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết: Việc di dời Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang về cơ sở mới hoạt động là điều mong mỏi của tất cả người dân và đội ngũ thầy thuốc, người lao động tại bệnh viện. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp, UBND thành phố Rạch Giá và các đơn vị có liên quan tập trung rà soát các công việc để sớm hoàn thành việc di dời và đưa vào hoạt động bệnh viện mới nhanh chóng, an toàn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Bám sát phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Thực hành huấn luyện bay cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức bay huấn luyện trên biển, trong đó tập trung chú trọng nội dung thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Kiên Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền trong ngày nghỉ lễ

NGUYÊN ANH |

Tụ điểm đá gà ăn tiền này đã hoạt động gần 1 tháng nay dưới hình thức rất tinh vi, có người canh đường cảnh giới từ xa.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kiên Giang: Vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Bám sát phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Thực hành huấn luyện bay cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức bay huấn luyện trên biển, trong đó tập trung chú trọng nội dung thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Kiên Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền trong ngày nghỉ lễ

NGUYÊN ANH |

Tụ điểm đá gà ăn tiền này đã hoạt động gần 1 tháng nay dưới hình thức rất tinh vi, có người canh đường cảnh giới từ xa.