Ngày 7.2, Hải Dương ghi nhận 845 ca mắc mới COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo CDC Hải Dương, ngày 7.2, tỉnh này ghi nhận 845 ca mắc mới COVID-19, số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Trong tổng số 845 ca mắc mới có: 502 trường hợp F1, 127 trường hợp ho sốt cộng đồng, 190 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 1 trường hợp nhân viên y tế và 25 trường hợp về từ các tỉnh khác.  So với ngày 6.2, số ca mắc COVID-19 ngày 7.2 tăng 277 ca và là ngày có số ca mắc cao nhất từ trước đến nay.

Trong ngày 7.2, 4.641 bệnh nhân ra viện và chuyển viện. Hiện, tỉnh Hải Dương còn 2.172 bệnh nhân đang điều trị. 12.862 trường hợp đang cách ly.

Tại Hải Phòng, từ 18h ngày 6.2 đến 18h 7.2, thành phố ghi nhận 650 ca mắc mới tại 14/15 quận, huyện. Trong đó, 613 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 36 trường hợp F1, còn lại là trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Dương chúc Tết, tặng quà cán bộ y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Đức Thành (Công đoàn Y tế Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 31.1, Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương thăm, động viên 2 cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Công đoàn KCN Hải Dương: Tặng quà lao động tỉnh xa, công nhân F0 dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa đến thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động tỉnh xa không về quê đón Tết.

Hải Dương cập nhật cách ly, xét nghiệm với người về địa phương dịp Tết

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 18.1, UBND tỉnh Hải Dương ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ Hải Dương chúc Tết, tặng quà cán bộ y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Đức Thành (Công đoàn Y tế Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 31.1, Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương thăm, động viên 2 cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Công đoàn KCN Hải Dương: Tặng quà lao động tỉnh xa, công nhân F0 dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vừa đến thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động tỉnh xa không về quê đón Tết.

Hải Dương cập nhật cách ly, xét nghiệm với người về địa phương dịp Tết

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 18.1, UBND tỉnh Hải Dương ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.