Ngày 30.8 phải giải ngân xong gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Anh Thư |

Tính đến sáng 12.8, mới có hơn 1,1 triệu NLĐ nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08, đạt 12,14% so với dự kiến. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện hỗ trợ cho NLĐ. Bộ này đang đôn đốc các địa phương và “áp” thời điểm ngày 30.8 phải giải ngân xong gói hỗ trợ.

“Đẻ” nhiều thủ tục

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng diễn ra sáng 12.8, ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM cho hay, tính đến ngày 12.8, TPHCM đã tiếp nhận hơn 870.000 hồ sơ (chiếm 26,88%) nhưng mới giải ngân cho trên 272.000 lao động (đạt 8,13%). Việc phê duyệt hồ sơ của quận huyện còn chậm do thận trọng khi triển khai, trùng lắp thông tin, hồ sơ còn thiếu sót…

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho hay, thành phố rất khó khăn khi phong tỏa để chống dịch COVID-19 nhưng có nhiều cách làm sáng tạo để “không ai bị đói”. Tuy nhiên, việc triển khai gói hỗ trợ thuê nhà của thành phố lại rất chậm dù bối cảnh hiện nay thuận lợi hơn.

Thời gian vừa qua, đoàn công tác của Bộ LĐTBXH còn phát hiện thành phố “đẻ” nhiều thủ tục khác nhau. Nếu phát sinh thêm thủ tục xác nhận như giấy phép kinh doanh, tạm trú tạm vắng… thì không thể triển khai nhanh được. Vì vậy, ông Dung đề nghị Sở LĐTBXH TPHCM phải tham mưu UBND TP có văn bản gửi doanh nghiệp rà soát và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ trước 15.8. Số đã phê duyệt thì khẩn trương giải ngân, đồng thời yêu cầu xác nhận nhanh hồ sơ đã gửi nhưng chưa được duyệt.

Tại tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở LĐTBXH Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin, hiện tỉnh còn 10.000 NLĐ chưa nộp hồ sơ. Qua rà soát, tỉnh có khoảng 260.000 NLĐ thuê trọ, giảm gần một nửa so với số dự kiến ban đầu. Hiện nay đã phê duyệt được gần 70% số hồ sơ, đã chi trả cho gần 50% lao động, đến nay còn TP. Biên Hòa tiến độ phê duyệt còn khá chậm. Đồng Nai dự kiến đến ngày 15.8 doanh nghiệp (DN) sẽ hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ.

Đến sáng 12.8, tỉnh Sơn La vẫn là một trong bốn địa phương đã có đối tượng đề nghị và quyết định phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải ngân.

Giám đốc Sở LĐTBXH Nguyễn Tuấn Anh cho biết, tỉnh Sơn La có một khu công nghiệp với 5 DN sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, DN thu hút công nhân còn thấp, khoảng 200 công nhân. Qua rà soát, chỉ có 13 công nhân đi thuê nhà trọ, thuộc đối tượng thụ hưởng của Quyết định 08.

Lý do chậm trễ hỗ trợ là DN chọn hình thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ 1 lần theo Khoản 3, Điều 7 của Quyết định 08. Ngày 27.7, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt danh sách và quyết toán. Hôm qua, Sở Tài chính có thông báo kinh phí hỗ trợ cho người lao động. “Hứa với Bộ trưởng, trước 17h30 ngày hôm nay sẽ chi trả xong và Sơn La hoàn thành hỗ trợ cho công nhân theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ” - ông Tuấn Anh khẳng định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, sẽ theo dõi việc chi trả của Sơn La, nếu đến 17h30 giải ngân xong thì địa phương này đã hoàn thành việc chi trả. Giám đốc Sở LĐTBXH Sơn La khẳng định sau 17h30 hôm nay, nếu NLĐ không nhận được tiền sẽ xin được từ chức.

Sự thờ ơ với chính sách

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, nhiều địa phương có số lượng người cần hỗ trợ, số lượng hồ sơ kiểm duyệt, số lượng hồ sơ tiếp nhận chưa cao. Trong đó, 10 tỉnh có tỉ lệ giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động rất thấp, từ 1-2%. Bốn địa phương chưa giải ngân một đồng nào cho NLĐ.

Ông Dung chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này do các địa phương chưa nhận thức đúng vấn đề, còn thờ ơ với chính sách. Các địa phương coi việc hỗ trợ này là trách nhiệm của riêng ngành LĐTBXH, bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp nên chưa tập trung chỉ đạo.

Một số nơi phát sinh những thủ tục không đúng theo quy định như yêu cầu phải xuất trình giấy phép kinh doanh, đăng ký tạm trú, tạm vắng, có nơi phải thông qua Hội đồng nhân dân danh sách này.

Điều này đã vô hình chung đang gây khó khăn cho người sử dụng lao động và NLĐ tiếp nhận nhận sách. Bên cạnh đó, nhiều nơi kéo dài thời gian phê duyệt hồ sơ trong quy định. Có DN phản ánh nộp hồ sơ một tháng nhưng chưa thấy tiền giải ngân đến tay NLĐ. Bộ trưởng còn nêu ra một lý do của việc giải ngân chậm là một số địa phương sợ trách nhiệm, sợ sai.

“Tôi đề nghị các địa phương đã làm tốt tập trung tuyên truyền về tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Những trường hợp chưa nộp hồ sơ phải nộp trước ngày 15.8. Sau ngày 15.8, những hồ sơ đó không có giá trị để được hỗ trợ lao động” - ông Dung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, những hồ sơ đã tiếp nhận phải khẩn trương phê duyệt, thẩm định phê duyệt. Hồ sơ đã phê duyệt ngay lập tức phải chi tiền cho NLĐ và người sử dụng lao động theo quy định. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải xong trước ngày 15.8. Việc giải ngân chậm nhất là ngày 30.8. Các tỉnh có tỉ lệ giải ngân lớn phấn đấu từ ngày 20-25.8 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ.

Bộ LĐTBXH sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra thực hiện việc này. Trước mắt là kiểm tra tiến độ thực hiện về hồ sơ phê duyệt, quy trình phê duyệt. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ giao Cục việc làm, Thứ trưởng Lê Văn Thanh tiếp tục tổ chức một số đoàn đi kiểm tra ở một số địa phương. “Tôi xin nhắc lại với 4 địa phương là Phú Yên, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La từ hôm nay đến Chủ nhật phải giải ngân xong hỗ trợ” - ông Dung yêu cầu.

“Kỷ lục” về số lần chỉ đạo “giục” triển khai của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Về việc triển khai gói hỗ trợ này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Mỗi tuần, tôi đều nhận được hàng chục chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng có tới 4 công điện và chúng ta có 12 đoàn đi kiểm tra. Song việc triển khai gói hỗ trợ vẫn chậm chạp”.


Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Còn 3 ngày để doanh nghiệp nộp hồ sơ cho NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM – Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 1.501.604 lượt người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ tại Quảng Bình: Thực tế ít hơn rà soát

LÊ PHI LONG |

Hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành việc thu nhận, xét duyệt và hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Thực tế cho thấy, số hỗ trợ thực tế thấp hơn so với rà soát nhu cầu hỗ trợ từ tháng 5.2022.

Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà sau ngày 15.8 sẽ không còn giá trị

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Song, tiền hỗ trợ mới đến tay hơn 1,1 triệu lao động, đạt 12,14% so với dự kiến.

Hà Nội: Đã chi trả 95 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hạ Nguyên |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa chủ trì cuộc họp đôn đốc các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28.3.2022, của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Còn 3 ngày để doanh nghiệp nộp hồ sơ cho NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM – Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 1.501.604 lượt người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ tại Quảng Bình: Thực tế ít hơn rà soát

LÊ PHI LONG |

Hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành việc thu nhận, xét duyệt và hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn. Thực tế cho thấy, số hỗ trợ thực tế thấp hơn so với rà soát nhu cầu hỗ trợ từ tháng 5.2022.

Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà sau ngày 15.8 sẽ không còn giá trị

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Song, tiền hỗ trợ mới đến tay hơn 1,1 triệu lao động, đạt 12,14% so với dự kiến.

Hà Nội: Đã chi trả 95 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hạ Nguyên |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa chủ trì cuộc họp đôn đốc các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28.3.2022, của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.