Ngày 30.7, Hà Nội sẽ chốt nhận hồ sơ hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Quỳnh Chi |

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hồng Dân - PGĐ Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội trao đổi với PV Lao Động sáng 7.7.

Theo ông Dân, hiện nay, gói 62.000 tỉ đã chia thành 2 đợt. Đợt 1 là hỗ trợ 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Cho đến ngày 25.5, toàn thành phố Hà Nội đã chi trả cho 99,98% số đối tượng, chỉ còn 164 người chưa hỗ trợ được do nhóm này hiện không có mặt tại địa phương.

Đợt 2 là chi trả cho nhóm lao động tự do - đây cũng là nhóm cấp cơ sở gặp nhiều lúng túng. "Hiện Hà Nội đã chi trả cho 17.000 người là nhóm lao động tự do và có 919 hộ kinh doanh cá thể đã được hỗ trợ. Theo rà soát hiện còn gần 40.000 hồ sơ nằm ở cấp phường xã chờ xét duyệt. Có những vướng mắc về tiêu chí, điều kiện. Sau khi có phản ánh, kiến nghị của cơ sở và được tập hợp gửi về, chúng tôi đã xin ý kiến Bộ LĐTBXH, từ giải đáp của Bộ, Sở LĐTBXH và Sở Tài chính trình UBND thành phố Hà Nội xem xét đồng ý cho việc tháo gỡ các nội dung này. Hiện Thành phố đã đồng ý, chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn cho 30 quận, huyện, thị xã thực hiện để giải tỏa phần nào khó khăn, vướng mắc", ông Dân nói.

Cũng theo ông Dân, một số nơi đưa ra các điều kiện mà Quyết định 15 và các văn bản hướng dẫn không nêu. Ví dụ, đối tượng lao động tự do bán hàng rong, trà đá, quán nước vỉa hè,... cơ sở cho rằng họ lấn chiếm vỉa hè nên không được hỗ trợ. Hay một nội dung "làm khó" là người lao động làm trong các hộ kinh doanh thì cơ sở đòi giấy phép kinh doanh. "Hai điều kiện quan trọng nhất để xác định đối tượng: 1 là người lao động làm trong các ngành nghề đã được quy định trong Quyết định 15; ha là người lao động làm trong các ngành nghề đó bị mất việc làm, không đi làm việc trong thời gian giãn cách xã hội", ông Dân cho hay.

Về thời hạn nhận hồ sơ của các đối tượng nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ, ông Dân cho rằng không thể kéo dài thời gian do gói ngân sách cấp trong năm 2020 và hỗ trợ trong 3 tháng (tháng 4-tháng 6.2020). Nếu không quy định thời gian có thể xảy ra tình trạng năm 2021 người lao động nộp hồ sơ để hưởng chính sách của tháng 4.2020. Mọi thông tin cũng đã được công khai. Trên thực tế, các đối tượng có thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 15.7, theo Quyết định 15 quy định thì hạn cuối nộp hồ sơ là 15.6; đối tượng nộp đến ngày 30.7 đáng lẽ phải nộp hạn 30.6.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Gói 62.000 tỉ đồng: Càng chậm chi trả, càng giảm ý nghĩa

ANH THƯ |

Sau nhiều tháng xét duyệt và chi trả, đến nay, số lượng người dân, người lao động nhận được tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vẫn còn quá ít so với dự kiến và nhiều địa phương còn triển khai chậm. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu người dân, người lao động, doanh nghiệp nhận được tiền trợ cấp kịp thời lúc gặp khó khăn, sẽ quý giá hơn rất nhiều.

Tập trung hoàn thành chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng trong tháng 6

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị chủ tịch các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6.

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Gói 62.000 tỉ đồng: Càng chậm chi trả, càng giảm ý nghĩa

ANH THƯ |

Sau nhiều tháng xét duyệt và chi trả, đến nay, số lượng người dân, người lao động nhận được tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vẫn còn quá ít so với dự kiến và nhiều địa phương còn triển khai chậm. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu người dân, người lao động, doanh nghiệp nhận được tiền trợ cấp kịp thời lúc gặp khó khăn, sẽ quý giá hơn rất nhiều.

Tập trung hoàn thành chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng trong tháng 6

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị chủ tịch các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6.

Hà Nội: Dự kiến hạn cuối cùng để đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đang triển khai giai đoạn 2 hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.