Ngày 30 Tết: Những hành khách cuối cùng tới bến xe để về quê ăn Tết

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Ngày 30 Tết (11.2), tại các bến xe ở TP Hà Nội đều vắng lặng, lượng hành khách rất ít. Sự vắng vẻ này khác với vẻ ồn ào, đông đúc đến nghẹt thở của những năm trước đây.

Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên học sinh sinh viên đã được nghỉ sớm hơn 1 tuần; cùng với đó phần lớn người dân đã về quê từ những ngày trước, vì vậy không khí vắng vẻ tại các bến xe trong ngày 30 Tết.

Các bến xe ở Hà Nội chỉ còn phục vụ một vài hành khách cuối cùng. Ảnh: V.Đ
Các bến xe ở Hà Nội chỉ còn phục vụ một vài hành khách cuối cùng. Ảnh: V.Đ

Ghi nhận ngày 11.2 (30 Tết) tại bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), do bận bịu công việc không ít người dân đến ngày 30 Tết mới vội vã bắt những chuyến xe cuối cùng để về quê đón Tết.

Bên trong bến xe Mỹ Đình nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp bến.
Bên trong bến xe Mỹ Đình nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp bến.
Bên trong bến xe Mỹ Đình nhân viên vệ sinh bắt đầu dọn dẹp bến.

Từ ngoài vào trong bến số lượng hành khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở khu vực phòng chờ chỉ lác đác vài hành khách đang ngồi đợi xe bên cạnh những hàng ghế trống trơn.

Bên cạnh đó, khu vực bán vé đã không còn người làm việc thay vào đó nhân viên vệ sinh tiến hành lau chùi khu vực này trước khi Tết đến.

Hành khách vội vàng tay xách nách mang ra xe để về quê.
Hành khách vội vàng tay xách nách mang ra xe để về quê.
Hành khách vội vàng tay xách nách mang ra xe để về quê.

Anh Nguyễn Hữu Việt (35 tuổi, quê Lào Cai) cho biết do đặc thù công việc nên đến hàng năm đến ngày 30 Tết mới có thể bắt xe về quê ăn Tết. Năm nay, về quê thời điểm này cũng cảm thấy an tâm hơn vì xe vắng nên đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 hơn.

Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: Từ ngày mở bến đến nay, chưa năm nào gần Tết mà bến lại đìu hiu, vắng khách như năm nay. Lượng hành khách trở về bến xe ít hơn hẳn so với mọi năm.

Nhiều xe xếp hàng dài từ sáng nhưng chỉ được có 1-2 khách.
Nhiều xe xếp hàng dài từ sáng nhưng chỉ được có 1-2 khách.
Nhiều xe xếp hàng dài từ sáng nhưng chỉ được có 1-2 khách.

Ông Sơn cho biết, trước khi có làn sóng quay trở lại mới đây của dịch COVID-19, trong ngày thường bến xe đón đưa khoảng 6.000-8.000 hành khách/ngày thì nay, dù đang trong dịp cao điểm của Tết, bến xe chỉ đón khoảng 3.000-4.000 khách. Thậm chí có ngày còn ít hơn và số xe xuất bến cũng chỉ đạt tới 30-50% khách.

Tại bến xe Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội) cảnh tượng càng trở nên đìu hiu hơn. Một khoảng không rộng lớn mênh mông được tạo ra trong bãi đỗ xe khi hầu hết các phương tiện đều đã dời đi hoặc đang trên đường chở khách.

Khuôn viên của bến xe Gia Lâm vắng vẻ hơn nhiều so với hàng ngày.
Khuôn viên của bến xe Gia Lâm vắng vẻ hơn nhiều so với hàng ngày.

Lác đác chiếc xe khách đứng lạc lõng trong bến chờ xếp đủ khách để lên đường. Tại khu vực bán vé, nhiều quầy vé đã ngừng hoạt động chỉ còn lác đác một vài quầy có người nhưng cũng chẳng thấy có khách nào đến hỏi mua vé. Trên hàng ghế dành cho khách, những vị khách cuối cùng ngồi để chờ xe về quê đón Tết.

Bến xe chỉ có vài hành khách đang chờ đợi xe xuất bến

Trước đó, khoảng thời gian từ ngày 2.2 - 21.2 được dự báo là những ngày cao điểm của dịch vụ vận tải phục vụ người dân nghỉ lễ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải như xe khách tại các bến xe trở nên ít hơn hẳn so với mọi năm.

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe khách Cần Thơ vắng hoe ngày cận Tết

Thành Nhân - Trần Lưu |

Số lượng vận tải hành khách đường bộ trong ngày 29 Tết tại bến xe khách Cần Thơ đã giảm 73,1% và tổng số chuyến xe đã giảm 40% so với cùng kỳ...

Bến xe ngày Tết: Từ ngày mở bến, chưa năm nào vắng khách như năm nay

Vương Trần |

Dù đang trong đợt cao điểm nghỉ Tết Tân Sửu (2021), song theo theo ghi nhận nhiều ngày nay của PV Lao Động, các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đều rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng khách.

Bến xe Hà Nội chiều 28 Tết: Chờ 3 tiếng đồng hồ mới có 5 khách

Đông Đức – Hải Nguyễn |

Vỏn vẹn 5 hành khách lên xe tuyến Hà Nội – Hải Phòng chiều 28 Tết không còn là điểm cá biệt tại các bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội).

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Bến xe khách Cần Thơ vắng hoe ngày cận Tết

Thành Nhân - Trần Lưu |

Số lượng vận tải hành khách đường bộ trong ngày 29 Tết tại bến xe khách Cần Thơ đã giảm 73,1% và tổng số chuyến xe đã giảm 40% so với cùng kỳ...

Bến xe ngày Tết: Từ ngày mở bến, chưa năm nào vắng khách như năm nay

Vương Trần |

Dù đang trong đợt cao điểm nghỉ Tết Tân Sửu (2021), song theo theo ghi nhận nhiều ngày nay của PV Lao Động, các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đều rơi vào tình trạng đìu hiu, vắng khách.

Bến xe Hà Nội chiều 28 Tết: Chờ 3 tiếng đồng hồ mới có 5 khách

Đông Đức – Hải Nguyễn |

Vỏn vẹn 5 hành khách lên xe tuyến Hà Nội – Hải Phòng chiều 28 Tết không còn là điểm cá biệt tại các bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội).